Cần Thơ:

Thăm trường Mầm non đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở ĐBSCL

Với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu USD, Trường Mầm non Tư thục Tân Triều (Cần Thơ) đã trở thành một trong những ngôi trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực ĐBSCL.

Tương lai ngày mai, bắt đầu từ hôm nay

Trường Mầm non Tư thục Tân Triều được xây dựng tại số 54/15 Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trường được khởi công ngày 17/6/2010 trên tổng diện tích 4.828,17m2 và được khánh thành vào ngày 10/8/2011 với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 trên 2,5 triệu USD (do Hội từ thiện Quốc Tế ICC Phnom Penh - Cambodia tài trợ).

Đến thăm trường, chúng tôi khá bất ngờ trước kiến trúc hiện đại của trường Mầm non Tân Triều. Trường có 1 khoảng sân rộng phía trước, trồng nhiều cây xanh và khối nhà học khép kín gồm 1 trệt, 4 lầu. Trường có 40 phòng, trong đó 22 phòng học, mỗi phòng có diện tích 55m2 và đảm bảo 3 yêu tố: đủ sáng, sạch và luôn thoáng mát; 18 phòng còn lại là các phòng chức năng và phòng học dự bị.
Thăm trường Mầm non đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở ĐBSCL - 1
Với tổng kinh phí đầu tư 3 triệu USD,Trường Mầm non Tư thục Tân Triều  là ngôi trường đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở ĐBSCL.

Đặc biệt, bàn ghế trong phòng học được nhà trường chọn lựa từ những loại gỗ tự nhiên quý và được đóng theo đúng quy cách dành cho lứa tuổi mẫu giáo và nhà trẻ. Riêng về màu sắc trong mỗi phòng được nhà trường rất chú trọng, trang trí hoa, lá cảnh vật bắt mắt giúp các bé có cảm giác gần gũi với thiên nhiên khi ngồi trong lớp học.

Ngoài ra, toàn bộ sàn nhà các phòng học, phòng chức năng đều được lát bằng gỗ cao cấp và tất cả đều lắp đặt máy lạnh trung tâm, hệ thống thông gió tự động, giúp các bé không cảm thấy ngột ngạt khi học tập hoặc vui chơi.

Bà Hà Kim Thoa - Chủ tịch HĐQT Trường Mầm non Tư thục Tân Triều cho biết: Tôi cũng là phụ huynh nên thấu hiểu nổi vất vả mỗi khi tìm trường cho con đi học. Thêm nữa, tôi có cơ hội đi nhiều nước thấy con em họ được học trong các ngôi trường hiện đại, khang trang thì tại sao con em mình không được giáo dục trong một môi trường như vậy, ngay từ bước khởi đầu? Từ suy nghĩ đó, trường Mầm non Tư Thục Tân Tiều ra đời và chúng tôi mong muốn các cháu học ở đây sẽ có một tương lai tươi sáng như cái tên “Tân Triều” và điều đó không xa, chúng ta hãy bắt đầu từ hôm nay sẽ thành công”.

Ngoài ra, bà Thoa cho biết, sắp tới nhà trường tiếp tục hoàn thiện: Khu phát triển trí tuệ; Vườn cổ tích; hồ bơi và phòng chiếu phim 3D (giai đoạn 2). Theo bà Thoa, tổng kinh phí đầu tư cho 4 hạng mục trên tương đương 500.000 USD, tất cả để phục vụ cho nhu cầu giải trí - chơi mà học cho các bé.

Được biết, đây là một trong số ít trường mầm non tư thục ở khu vực ĐBSCL được trang bị 100% máy điều hòa không khí và quạt thông gió trung tâm, hệ thống thang máy từ tầng trệt đến sân thượng, đặc biệt là hệ thống camera trực tuyến với phòng trung tâm, kết nối mạng Internet để phụ huynh có thể quan sát bữa ăn, giấc ngủ của các bé bất cứ lúc nào khi phụ huynh cần thiết.

Không vội tuyển sinh, chú trọng đào tạo giáo viên

Theo kế hoạch trong năm học 2011-2012, trường tuyển sinh 15 nhóm, lớp (trong đó có 5 nhóm trẻ và 10 lớp mẫu giáo) với khoảng 400 cháu (từ 13 tháng tuổi đến 5 tuổi). Tuy nhiên nhà trường xét thấy không thể tuyển giáo viên ồ ạt để chạy theo số lượng như kế hoạch đặt ra mà cần chú tâm tuyển chọn đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi, tận tâm với nghề.

Bà Trần Thị Hựu – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Tân Triều chia sẻ: “Trẻ em như búp trên cành, Thế hệ trẻ là tương lai đất nước... cho nên ở bậc giáo dục mầm non là rất quan trọng. Vì thế khi đến trường Cao đẳng sư phạm Cần Thơ tuyển dụng giáo viên, chúng tôi không chỉ chú ý đến trình độ chuyên môn mà còn có những câu hỏi trắc nghiệm khắt khe về tấm lòng yêu trẻ của các cô giáo. Cũng vì lí do này, nhà trường chỉ tuyển được 22 giáo viên và đang tích cực hợp tác với các trường Sư phạm trong khu vực để tuyển thêm giáo viên chuẩn bị tốt cho năm học 2012 - 2013”.
 
Thăm trường Mầm non đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở ĐBSCL - 2
 Giáo viên trường Mầm non Tân triều ngoài chuyên môn giỏi còn hết lòng yêu thương, chăm sóc các bé.

Ngoài ra, bà Hựu cũng cho biết, sau khi các giáo viên được nhà trường tuyển dụng, tùy theo năng lực của mỗi giáo viên, nhà trường tiếp tục cho đi học thêm về chuyên môn và cả các lớp học về quản lý. Theo bà Hựu, đây cũng là cơ hội thăng tiến cho các giáo viên có năng lực và hết lòng muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mầm non ở Tân Triều.

Cô Tăng Bảo Loan - đang dạy lớp lí lắc (từ 25 - 36 tháng tuổi) cho biết: Được công tác trong một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế như thế này là niềm mơ ước của nhiều giáo viên mầm non. Tuy nhiên, điều làm các giáo viên ở đây gắn bó với trường với các bé chính là sự đồng thuận giữa giáo viên với HĐQT, BGH nhà trường trong việc nuôi dạy các bé. Chúng tôi rất vui khi mỗi sáng phụ huynh đưa các bé đến đây với nụ cười tươi tắn, vì điều này cho thấy chúng tôi đã hoàn thành nhiềm vụ được 1 ngày, tiếp tục phấn đấu cho một ngày mới để các bé càng lớn, càng ngoan, học giỏi là điều mong ước của mỗi giáo viên trường mầm non Tân Triều”.

Trong một lần về nước thăm con, anh Đinh Thành Châu – Việt Kiều Mỹ cho biết: Vì cuộc sống nên hai vợ chồng tôi gửi đứa con trai cho ông bà ngoại nuôi. Chúng tôi cũng bất ngờ khi đưa cháu đến học ở trường mầm non Tân Triều, vì với mức học phí hơn 1 triệu đồng, con tôi đã được học trong một ngôi trường hiện đại. Điều làm chúng tôi thích thú và an tâm hơn là khi được quan sát con trai tôi hàng ngày qua hệ thống camera của nhà trường, dù cha con tôi cách nhau nửa vòng trái đất. Điều này rất tuyệt với gia đình tôi!”.
 
Thăm trường Mầm non đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở ĐBSCL - 3
 Dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng cha mẹ bé Đinh Cavin (bé trai bên phải) được nhìn thấy bé ngày qua hệ thống cmera trực tuyến của trường.

Được biết, hàng ngày các bé được đào tạo theo chương trình của Bộ Giáo dục dành cho lứa tuổi mầm non, các bé còn được các giáo viên cho làm quen với Tiếng Anh qua tranh ảnh, băng hình; Các bé còn được học vẽ, múa, hát, đàn Piano, kể chuyện, thể dục nhịp điệu, học từ thiên nhiên bằng mô hình trình diễn sống động ngoài trời giúp cho các em phát triển toàn diện về tri thức và hình thành nhân cách “chân, thiện, mỹ” ngay từ lứa tuổi mầm non.

Để biết thêm chi tiết về thông báo tuyển sinh của Trường Mầm non Tư thục Tân Triều, xin mời truy cập wesite: http://www.tantrieukidschool.com/home/