Founder Hoàng Cát Group: "Luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Để có 4 năm khởi nghiệp thành công với Hoàng Cát Group, Lê Công Hoàng đã có 13 năm tích lũy kinh nghiệm đầy quý giá…

Founder Hoàng Cát Group: Luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực - 1

Thế nhưng, nhà sáng lập này lại tràn ngập niềm vui khi những dự án mà anh đang ấp ủ dần ra mắt thị trường, nhất là đã chiếm được niềm tin của người dân trên chính nơi mình sinh ra và lớn lên.

Trong buổi trò chuyện này, anh Lê Công Hoàng đã cởi mở trải lòng về cuộc hành trình gian nan trên con đường khởi nghiệp với lĩnh vực bất động sản.

Bốn năm có mặt trên thị trường. Trong đó, gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19, nhưng Hoàng Cát Group vẫn đạt được thành tích đáng nể. Kinh nghiệm vượt khó khăn của ông là gì?

Sau 4 năm hình thành và phát triển, Hoàng Cát Group đã gặt hái được những thành quả nhất định, dần khẳng được vị trí của mình trên thị trường bất động sản tại Bình Phước. Năm 2020, với Hoàng Cát Group mà nói là 1 năm đầy khó khăn và thách thức. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để biến thách thức đó thành cơ hội, xây dựng lại hệ thống, sàn lọc nhân sự và tập trung vào sản phẩm dịch vụ chủ lực của mình để đảm bảo đúng tiến độ và cung cấp ra thị trường.

Founder Hoàng Cát Group: Luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực - 2

Bốn năm khởi nghiệp và đạt được thành quả nhất định trong lĩnh vực này, có vẻ như ông khá có duyên với ngành bất động sản?

Để có 4 năm khởi nghiệp như bạn nói, tôi đã mất 13 năm học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Ông có thể chia sẻ rõ hơn?

Trước năm 2008, tôi bắt đầu với nghề môi giới, thời điểm đó phải chạy đến từng nhà hỏi xem họ có bán đất không sau rồi mới tìm người mua. Có khi tìm được người mua rồi dẫn đi giới thiệu đất thì người ta qua mặt mình làm việc trực tiếp với chủ đất, công sức mình bỏ ra coi như bằng không, trường hợp như vậy xảy ra rất nhiều.

Thay vì làm như cũ, tôi tìm cách nắm giá đất từng khu vực rồi dần chuyển sang hình thức mình đầu tư và bán lại. Ban đầu rất khó khăn vì mình không có vốn, vốn chủ yếu đi vay mượn từ các mối quan hệ nên tôi thường chọn các vị trí đất đẹp, có khả năng sinh lời và có thể sang tay nhanh. May mắn là thời gian đầu khá thuận lợi, tôi tích lũy được ít vốn rồi dần chuyển sang nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Từ năm 2008-2012, thời điểm khủng hoảng của bất động sản, mọi giao dịch đều bị chững lại, tôi phải bán đất để cắt lỗ. Rồi tôi chuyển sang các ngành nghề khác để kinh doanh, kiếm tiền. Lúc đó mình nghĩ là mình sẽ quay lại với nghề bất động sản này trong thời điểm nào đó.

Năm 2015-2016, tôi gặp khó khăn khi kinh doanh ngành vận tải - chuyên chở hàng nông sản. Thời điểm đó, nhận thấy thị trường bất động sạn đang dần dần khôi phục, cũng liều quay trở lại với lĩnh vực này và nhận nhiều tín hiệu tốt lên.

Tháng 5/2017, tôi quyết tâm quay lại với bất động sản, thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành, hiện giờ là Hoàng Cát Group. Mọi bước đi đều có quá trình và có suy nghĩ "liều" trong đó. Tôi luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn.

Qua chia sẻ, ông là người quyết đoán, quyết liệt trong công việc giống được nuôi dạy trong môi trường kinh doanh của gia đình?

Tôi xuất thân từ gia đình làm nông, tự mày mò, tự học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước. Tôi nhận thấy những người giỏi, người giàu ở Việt Nam và Thế giới đều liên quan đến lĩnh vực bất động sản nên tôi quyết định theo nghề này. Nhờ sự cố gắng, thích ứng một cách linh hoạt sẵn sàng nắm bắt cơ hội nên tôi may nắm có được thành quả nhỏ như hiện tại.

Founder Hoàng Cát Group: Luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực - 3

Sau 4 năm khởi nghiệp với bất động sản ông gặp những trở ngại gì?

Khá nhiều, ai khởi nghiệp mà không lao tâm khổ tứ chứ. Tôi chọn lĩnh vực không dành cho số đông. Tuy nhiên, bất động sản là kênh phát triển bền vững nếu chúng ta biết cách nhìn nhận nó. Lĩnh vực này có vô vàn những khó khăn từ quỹ đất, tới nguồn vốn, cơ chế pháp lý…

Hiện tại Hoàng Cát Group đang phát triển như thế nào? Vì sao ông lại chọn thị trường chủ lực tại Bình Phước?

Hiện danh mục đầu tư của Hoàng Cát Group đang có hơn 10 dự án, tổng quỹ đất lên đến 1000 ha. Chúng tôi đang tập trung xây dựng khu đô thị tiện ích để thu hút người dân về sinh sống, nói không với dự án không người ở từng bước hình thành nên những khu dân cư đáng sống tại Bình Phước. Lý do, chọn Bình Phước là thị trường chủ lực vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nên tôi muốn góp một phần công sức vào sự thay đổi và phát triển của địa phương.

Tôi kỳ vọng, đưa Hoàng Cát Group trở thành một trong những Tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, tất nhiên sẽ cần một quá trình dài nhưng tôi tin rằng chỉ cần làm tốt thứ mà mình biết bằng cách nào đó sẽ có thành quả xảy ra.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!