1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hoảng loạn cuối phiên, VN-Index mất hơn 34 điểm

Mai Chi

(Dân trí) - Tâm lý bán mạnh cuối phiên cùng nguồn cung cổ phiếu T+2,5 về tới tài khoản nhà đầu tư đã tạo áp lực lên thị trường chung. Thanh khoản tăng vọt khi lực cầu giá thấp nhập cuộc.

Rốt cuộc điều gì đến cũng phải đến sau chuỗi ngày VN-Index giằng co không thể vượt qua vùng cản 1.280-1.300 điểm và đến phiên chiều hôm nay (7/9) thì áp lực bán dâng mạnh và đẩy các chỉ số đồng loạt lao dốc.

VN-Index kết phiên đánh mất 34,23 điểm tương ứng 2,68% còn 1.243,17 điểm, thủng ngưỡng 1.250 điểm. VN30-Index mất 30,11 điểm tương ứng 2,32% còn 1.268,95 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 9,22 điểm tương ứng 3,14% còn 284,05 điểm; UPCoM-Index giảm 1,26 điểm tương ứng 1,37% còn 90,38 điểm.

Hoảng loạn cuối phiên, VN-Index mất hơn 34 điểm - 1

VN-Index lao dốc cuối phiên (Ảnh chụp màn hình).

Lực bán bất ngờ vào cuối phiên chiều chủ yếu do sau khi áp dụng T+2,5 thì cổ phiếu sẽ về đến tài khoản nhà đầu tư vào phiên chiều và tạo áp lực lên thị trường. Có tổng cộng 793 mã giảm giá so với 212 mã tăng trên toàn thị trường. 45 mã giảm sàn. Dù vậy, có rất nhiều mã giảm sâu và thiệt hại với nhà đầu tư là đáng kể.

Điều bất ngờ là nhóm cổ phiếu được kỳ vọng nhất là ngân hàng lại giảm mạnh và kéo chỉ số đi xuống sau khi Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về vấn đề cấp hạn mức tín dụng. Theo đó, trong phiên này, BID giảm 5,6%; SHB giảm 5,5%; NVB giảm 3,9%; SGB giảm 3,7%; VPB giảm 3,5%; VCB giảm 3,3%; CTG giảm 3,2%; MBB giảm 2,7%; ABB giảm 2,6%...

Dòng cổ phiếu ngành chứng khoán tiếp tục bị điều chỉnh mạnh, nhiều mã giảm sát mức sàn và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên dù trước đó tăng giá. Chẳng hạn BSI giảm 6,7%, VND giảm 6,5%; VIX giảm 6,5%; HCM giảm 6,5%; TVB giảm 6,4%; AGR giảm 6%; APG giảm 5,8%; SSI giảm 5,1%; VDS giảm 4,6%; APS giảm 7,8%; BVS giảm 8,3%; MBS giảm 4,1%; PSI giảm sàn 9,7%... VCI và ART là 2 mã hiếm hoi khi giữ được sắc xanh trong nhóm này.

Dòng cổ phiếu bất động sản chứng kiến nhiều mã giảm sàn nhất. Trước hết phải kể đến bộ đôi ITA và KBC. Phiên này, cả hai mã đều được giao dịch mạnh với khối lượng khớp lệnh ở ITA là 30,4 triệu đơn vị và KBC là 15,5 triệu đơn vị.

Nhiều mã khác trong ngành như HTN, LDG, DXG, HDC, LGL cũng giảm sàn, phần lớn trắng bên mua; IJC giảm 6,7%; SCR giảm 6,4%; SZC giảm 6,3%; NLG giảm 6%; QCG giảm 5,8%; DIG giảm 5,2%.

Hoảng loạn cuối phiên, VN-Index mất hơn 34 điểm - 2

Cầu giá thấp dâng cao khi VN-Index giảm mạnh (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu đầu phiên khá khỏe, song cuối phiên cũng đuối dần và nhiều mã giảm sốc, trong đó CII và VGC giảm sàn; PC1 giảm 5,2%; HHV giảm 3,6%; VCG giảm 2,6%. Một số mã trong nhóm này mất giá trần và đóng cửa với biên độ tăng hẹp hơn: DPG tăng 3,8%; NHA tăng 2,2%; HUB tăng 1%.

Tương tự với nhóm cổ phiếu tài nguyên cơ bản. Trong khi DHM, VID, HAP, VPG, BMC, SAV tăng giá thì TNI lại giảm sàn, TTF giảm 6,9%; DLG giảm 5,1%; KSB giảm 3,6%; HSG giảm 2,7%; TLH giảm 2,3%; HPG giảm 2,3%... Đáng nói là hầu hết mã này đều có thời điểm tăng giá trong phiên, những nhà đầu tư "đua giá" sẽ khó tránh khỏi chịu áp lực tâm lý trong những phiên tới.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch trên sàn HoSE phiên hôm nay tăng mạnh đạt 20.331,77 tỷ đồng, trên HNX là 2.127,73 tỷ đồng và trên sàn UPCoM là 987,45 tỷ đồng. Theo đó, áp lực bán tại vào đầu phiên sáng mai vẫn tương đối mạnh khi VN-Index đóng cửa thấp nhất phiên với thanh khoản lớn.