1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Intel Việt Nam đoạt giải thưởng ACE 2012 của Ngoại trưởng Mỹ

ACE là giải thưởng danh giá được Ngoại trưởng Hoa Kỳ trao tặng hàng năm, bắt đầu từ năm 1999, cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại mọi khu vực trên thế giới.

Với việc đầu tư hơn 1 triệu USD vào dự án điện mặt trời để giảm 221.000 kg khí CO2 (tương đương lượng khói của 600 chiếc xe máy nhả ra trong 1 năm), chú trọng các chương trình giáo dục mang tính biến chuyển và tập trung vào xây dựng giáo chức và giáo trình như chương trình Du học Kỹ thuật (IVS), Liên minh hợp tác giáo dục kỹ thuật (HEEAP) và 40.000 giờ hoạt động tình nguyện tặng lại cho cộng đồng của tập thể nhân viên trong năm 2012, Intel Việt Nam đã hội đủ các tiêu chí để nhận giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc năm 2012” (ACE 2012) của ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 28/11/2012 tại Mỹ.
 
Trong dịp Intel Việt Nam tổ chức đón nhận giải thưởng này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Sherry Boger, tân tổng giám đốc nhà máy Intel Việt Nam.

Cảm giác của bà khi Intel Việt Nam giành chiến thắng tại ACE 2012?

Đây quả là một giải thưởng đặc biệt, rất vinh dự cho Intel Việt Nam nói riêng và cho cả tập đoàn Intel nói chung. Riêng với cá nhân tôi, giải thưởng như là một món quà đặc biệt của ông Rick Howarth và tập thể 1.000 nhân viên nhà máy Intel Việt Nam dành tặng cho tôi khi vừa nhận nhiệm vụ giám đốc nhà máy Intel Việt Nam. Cá nhân tôi và tập thể nhà máy Intel Việt Nam sẽ làm tốt hơn nữa công việc của nhà máy, cũng như có trách nhiệm với môi trường, đất nước và con người Việt Nam. Sẽ thật tuyệt vời nếu giải thưởng ACE quay lại trong nhiệm kỳ của tôi.
 
Bà Sherry Boger thay mặt Intel Việt Nam nhận giải thưởng ACE 2012 từ ngày Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Bà Sherry Boger thay mặt Intel Việt Nam nhận giải thưởng ACE 2012 từ ngày Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Giải thưởng ACE có gì đặc biệt, thưa bà?

ACE là giải thưởng danh giá được Ngoại trưởng Hoa Kỳ trao tặng hàng năm, bắt đầu từ năm 1999, cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang hoạt động tại mọi khu vực trên thế giới. Các doanh nghiệp được đề cử và chiến thắng là những người dẫn đầu trong các hoạt động có trách nhiệm xã hội và có đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển chung của nền kinh tế tại quốc gia nơi họ đang làm việc. Tại ACE 2012, có đến 82 công ty đến từ khắp nơi trên thế giới được đề cử. Và Intel Việt Nam đã được vinh dự là cái tên chiến thắng. Đây là lần đầu tiên Intel nhận giải thưởng này từ Bộ ngoại giao Mỹ. Có thể nói, giải thưởng ACE 2012 là minh chứng cho những đóng góp không mệt mỏi của Intel vào môi trường, giáo dục và cộng đồng tại Việt Nam, đồng thời là động lực khích lệ rất lớn cho Intel Việt Nam.

Được biết, đến năm 2014 thì nhóm sinh viên cuối cùng của chương trình IVS của Intel sẽ tốt nghiệp. Vậy chương trình này có được tiếp tục sau đó?

IVS là một trong số những chương trình mà Intel Việt Nam đã và đang thực hiện nhằm đảm bảo nguồn kỹ sư cho nhà máy Intel Việt Nam, và đặc biệt là tạo điều kiện cho sinh viên nữ làm việc trong các ngành kỹ thuật theo chiến lược của Intel toàn cầu. Đến nay, chúng tôi đã có ba nhóm sinh viên được gửi đi đào tạo trong chương trình. Sau năm 2014, chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình IVS để tập trung mở rộng những chương trình khác cho nhiều người tham gia hơn, như chương trình HEEAP.

Trong tương lai, ngoài chương trình HEEAP và IVS, Intel có những chương trình hỗ trợ giáo dục nào khác nhằm giúp sinh viên và những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam tiếp cận với hệ thống giáo dục quốc tế?

Trong năm 2012 này, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành qui chế cho phép học sinh đạt giải thưởng quốc tế như Intel ISEF (Cuộc thi học sinh phổ thông với nghiên cứu khoa học) được cấp học bổng toàn phần ở nước ngoài cũng như được tuyển thẳng vào đại học. Đây là một tin vui cho các em học sinh và cho cả Intel. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình ISEF ở các trường trung học tại Việt Nam nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em tham gia vào nghiên cứu khoa học ở lứa tuổi học sinh phổ thông, cũng như là cơ hội được học tập ở nước ngoài cho các em.

Hệ thống điện mặt trời là một bước đột phá trong nỗ lực bảo vệ môi trường của Intel Việt Nam. Vậy trong năm 2013, Intel sẽ có sáng kiến nào trong việc bảo vệ môi trường mang tính đột phá như vậy nữa không?

Trong thời gian gần đây, nhóm kỹ sư của Intel đã nghiên cứu một dự án mới để bảo vệ môi trường. Đó là tái sử dụng nước đầu nguồn, như tận dụng sử dụng nguồn nước mưa. Dự án này dự kiến sẽ bắt đầu trong năm sau.

Hoàng Nam