1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ông Putin kêu gọi tỷ phú Nga đặt lòng yêu nước lên trên lợi nhuận

Nhật Linh

(Dân trí) - Ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các tỷ phú Nga đặt lòng yêu nước lên trên lợi nhuận, tăng cường đầu tư trong nước để củng cố nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Reuters, phát biểu tại buổi gặp gỡ các tỷ phú, doanh nhân hàng đầu của Nga vào ngày 16/3, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự tại Ukraine diễn ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh vai trò của doanh nhân không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn đóng góp hỗ trợ xã hội.

Ông cho rằng một doanh nhân có trách nhiệm chính là một công dân thực thụ của Nga. Công dân đó hiểu và hành động vì lợi ích của đất nước, không che giấu tài sản ở nước ngoài, đăng ký kinh doanh tại Nga và không phụ thuộc vào chính quyền nước ngoài.

Tổng thống Nga cũng ngợi ca "sứ mệnh cao cả" của các doanh nhân trong việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, không chỉ hướng đến việc tìm kiếm lợi nhuận mà còn vì lợi ích chung của đất nước.

Ông Putin kêu gọi tỷ phú Nga đặt lòng yêu nước lên trên lợi nhuận - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các tỷ phú Nga đặt lòng yêu nước lên trên lợi nhuận, tăng cường đầu tư trong nước để giúp Nga vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây (Ảnh: Reuters).

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực từ kim loại, ngân hàng đến phân bón, bao gồm các tỷ phú Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, Alexei Mordashov, German Khan, Viktor Vekselberg, Viktor Rashnikov, Andrei Melnichenko và Dmitry Mazepin.

Ông Putin cho biết ông muốn nghe quan điểm của họ trong việc làm thế nào để xây dựng nền kinh tế Nga trở nên năng động hơn, cải thiện rõ rệt về chất lượng sống cho người dân.

Mặc dù vậy, người đứng đầu Điện Kremlin cũng đưa ra thông điệp cứng rắn với những người giàu nhất Nga rằng họ cần phải nghĩ nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của đất nước, thay vì chỉ nghĩ đến lợi nhuận.

Tại buổi gặp trên, Tổng thống Nga cũng khẳng định lại những nỗ lực phá hủy nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã bị thất bại. Dù vậy, ông cũng thừa nhận cần phải lưu ý về những vấn đề trong trung hạn mà Nga sẽ gặp phải và kêu gọi các doanh nhân phải hành động ngay từ bây giờ.

Ông Putin kêu gọi các tỷ phú và giới kinh doanh Nga đầu tư vào các công nghệ mới, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp để giúp Nga vượt qua được những nỗ lực của phương Tây nhằm phá hủy nền kinh tế nước này.

Ông cũng cho rằng những công ty phương Tây quyết định ở lại Nga thay vì rời bỏ thị trường Nga là một quyết định sáng suốt.

Theo Reuters, để đối phó với mức thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, chính phủ Nga đang có kế hoạch tăng khoảng 300 tỷ rup (tương đương 3,9 tỷ USD) tiền thuế đánh vào các khoản lợi nhuận bất thường.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết sắc thuế này sẽ được ấn định ở mức khoảng 5% với các khoản lợi nhuận vượt mức, TASS đưa tin. Khoản thuế này sẽ có hiệu lực pháp lý từ năm 2024, nhưng Bộ Tài chính Nga hy vọng các công ty sẽ nộp luôn trong năm nay.

Nga đang hy vọng sẽ đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại trong năm nay, sau khi giảm 2,1% trong năm ngoái. Phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov khẳng định GDP và đầu tư của nước này sẽ tăng trong năm nay. Tuy nhiên, ông không đưa ra con số ước tính cụ thể là bao nhiêu.

Năm ngoái, nền kinh tế Nga đã chứng tỏ được khả năng hồi phục một cách đáng ngạc nhiên bất chấp các lệnh trừng phạt. Nhưng các chuyên gia cho rằng, khả năng nền kinh tế Nga thịnh vượng trở lại như trước khi xảy ra cuộc xung đột vẫn còn rất xa khi Moscow vẫn tiếp tục chi tiêu cho quân sự.

Theo Reuters