1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Ra quân” chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

(Dân trí) - Ngày 4/12, Thống đốc NHNN ban hành các công văn yêu cầu NHNN tỉnh, thành phố cùng Bộ Công an, Công Thương “ra quân” kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên thị trường ngoại tệ.

Theo Công văn số 9572/NHNN-QLNH ngày 4/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NNN) yêu cầu NHNN tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung về kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối trên địa bàn.
 
Cụ thể, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ được ủy nhiệm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động mua, bán ngoại tệ, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 
Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) trước ngày 31/12/2009.
 
Cùng ngày, Thống đốc NHNN có các công văn số 9570/NHNN-QLNH gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin - Truyền thông và công văn số 9571/NHNN-QLNH gửi UBND thành phố Hà Nội và UBND TPHCM đề nghị các bộ và ủy ban trên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ, các hành vi mua, bán ngoại tệ trái phép của tổ chức và cá nhân và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.
 
Trên thị trường tự do, giá USD ngày 4/12 ít thay đổi và dao động quanh mức 19.350 VND (mua vào) - 19.400 VND (bán ra). Biên độ mua vào - bán ra cũng được các cửa hàng kinh doanh ngoại tệ thu hẹp lại so với thời điểm sốt giá trước đây.
 
Theo Vụ Quản lý ngoại hối NHNN, lượng ngoại tệ giao dịch trên thị trường chợ đen có quy mô tương đối nhỏ so với thị trường chính thức nhưng có tác động lớn đến tâm lý do các yếu tố đầu cơ. Hiện nay, người dân và doanh nghiệp đang nắm giữ những tài sản như USD hoặc VND với nhiều mục đích khác nhau.
 
“Nếu để đầu tư, tôi cho rằng tài sản an toàn và hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay là tiết kiệm VND. Nếu so sánh giữa lãi suất huy động tiền đồng và dự báo lạm phát của năm 2010 là dưới 7%, việc nắm giữ VND sẽ mang lại lợi ích cao hơn so với USD”, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NHNN chia sẻ.
 
An Hạ