Bùi Minh Trí sẽ chỉ bị phạt hành chính

(Dân trí) - Quanh việc học sinh <a href="http://www17.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/12/159236.vip">Bùi Minh Trí</a> xâm nhập vào website moet.gov.vn, Giám đốc Trung tâm Tin học của Bộ GD-ĐT Quách Tuấn Ngọc bày tỏ quan điểm: “Chuyện dại dột của học sinh, ai cũng có thể hiểu là trò “nhất quỉ nhì ma”. Nhưng đột nhập vào “nhà” người khác và nghịch ngợm thay ảnh Bộ trưởng bằng ảnh cởi trần của mình thì không thể gọi là hành động thân thiện”.

Ông Ngọc cho biết thêm: “Chiều ngày 27/11, website www.moet.gov.vn bị hack. Ngay sau đó, chúng tôi đã được Trung tâm BKIS hỗ trợ. Qua nghiệp vụ kĩ thuật, BKIS giúp chúng tôi xác định được tọa độ của hacker là tại Vĩnh Long. Hôm sau, Trung tâm Tin học (TTTH) chính thức làm công văn gửi C15, Bộ Công an, đề nghị truy tìm và xử lí thủ phạm vì tính chất vụ việc.

Lúc đó chưa ai biết hacker là ai, chỉ biết tọa độ IP là tại Vĩnh Long. Sau đó Cục C15 chỉ đạo Sở Công an Vĩnh Long làm việc, xác minh vụ việc như báo đã đưa. Vụ việc có vẻ trầm trọng từ đây. Sau gần một tháng thì tìm ra “thủ phạm”.

Nhưng thưa ông, trước khi hack học sinh này đã nhiều lần “đánh tiếng” cảnh báo và có thể xem đó như là một thiện chí, vì thế, có thể coi như đó là tình tiết giảm nhẹ tội?

Em Trí và bố em Trí đã gọi điện đến TTTH xin lỗi admin và nhờ cứu giúp. Em Trí cũng đã trao đổi thân thiện với admin (anh Kiên) sau khi nhận thấy lỗi. Cán bộ admin của TTTH cũng đã có lời với tôi xin xử lí nương nhẹ thôi.

 

Song có điều chúng tôi cũng phải nói, từ khi chuyển hồ sơ sang công an, vụ việc đã là hành chính nhà nước nên không phải mình thích mà bảo họ dừng là họ dừng được.

 

Vậy liệu học sinh này có phải chịu trách nhiệm xử lý hình sự không?

Sau khi biết hacker là học sinh Trí, trong cuộc trao đổi giữa chúng tôi và C15, cả hai bên điều khẳng định từ lúc đó là phạt hành chính ở mức độ nào đó, không có ai trong chúng tôi nghĩ là sẽ xử lí hình sự. Chuyện khôi hài nếu ai đó nghĩ đến sẽ xử lí hình sự em Trí như một tờ báo nêu.

 

Tuy nhiên, có thể trích dẫn Bộ Luật hình sự và các văn bản qui định khác về tội danh của các hoạt động này để xã hội cần lên án, tránh lặp lại không chỉ trong học sinh mà cả đối với các đối tượng khác.

 

 Song có điều cũng cần phải nói, nếu nhân vật hacker này không phải là học sinh thì sự việc sẽ trầm trọng thật sự vì đó là hành vi hình sự 100%.

 

Ông có nhận xét gì về hành động hack này?

 

Không nên thấy lỗ hổng là tấn công thể hiện mình. Việc này có thể ví như không thể lấy lý do đi ngoài đường, thấy nhà người ta sơ hở để mở cổng mà nhảy vào lấy cái gì đó, hay đơn giản vẽ bậy lên tường nhà người ta cũng là phạm lỗi. Mọi người sẽ nghĩ sao về hành vi này? Rồi nay mai các website của các cơ quan công quyền, của các công ty đang làm thương mại điện tử sẽ ra sao?

 

Trường hợp em Trí, nếu báo cho chúng tôi qua e-mail là tốt nhất nhưng em đã dại dột thay ảnh của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, thách thức tìm ra mình nên gây phản cảm và gây dư luận xấu.

 

Trong vị trí là “người bị hại”, ông cũng có tự rút cho mình được bài học nào qua vụ việc này?

 

Chuyện lỗ hổng website và server có thường xuyên nên các hãng sản xuất phần mềm luôn luôn phải thông báo vá lỗi security. Không ai dám chắc nói rằng server hay website của mình không có lỗ hổng. Các hacker nếu là mũ trắng cần thể hiện thiện chí bằng cách gửi e-mail thông báo lỗi.

 

Trên thực tế, chúng tôi cũng đã từng nhận được e-mail của các bạn khác cảnh báo các lỗ hổng. Chúng tôi chân thành cám ơn sự thiện chí của các bạn và cũng đã phê bình bộ phận admin trong những sự việc này.

Xin cảm ơn ông!

Nhóm PV Giáo dục
(Thực hiện)