Gặp chàng sinh viên “Đặc biệt” sau 3 tháng đoạt giải

(Dân trí) - Gặp lại Nguyễn Văn Dũng (SV trường CĐ Công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội) sau hơn ba tháng từ ngày đoạt giải Đặc biệt cuộc thi “Nhà tạo mẫu trẻ tài năng năm 2008”, Dũng thoải mái chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh cuộc thi này.


Gặp chàng sinh viên “Đặc biệt” sau 3 tháng đoạt giải - 1

Nguyễn Văn Dũng ngập tràn niềm vui khi đoạt giải Đặc biệt tại cuộc thi “Nhà tạo mẫu trẻ tài năng năm 2008”
 
Trăn trở về bộ sưu tập

 

Ngày 23/12/2008, Dũng là một trong 20 nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất được đi đến đêm chung kết cuộc thi “Nhà tạo mẫu trẻ tài năng 2008”.

 

Niềm vui sướng, hạnh phúc như vỡ ào khi cậu được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Tác phẩm của Dũng đã vượt lên trên hơn 70 tác phẩm trong đêm chung kết, xứng đáng giành giải đặc biệt. “Trong lúc chờ chấm giải em cảm thấy rất rồi hộp. Khi biết mình giành giải đặc biệt em cảm thấy rất vui sướng và nghĩ ngay tới bố mẹ giờ này ở nhà đang theo dõi trực tiếp trương trình qua ti vi”, Dũng chia sẻ.

 

Ba bộ trang phục mang chủ đề “Ánh sáng trong đêm” (trong đó có 2 mẫu trình diễn, 1 mẫu ứng dụng) đã gây được ấn tượng sâu sắc đối với hội đồng giám khảo. Ý tưởng của bộ sưu tập là lấy cảm hứng từ sự lung linh huyền diệu của những con đường ngoằn ngoèo, ẩn hiện trong màn đêm.

 

Từ khi nghĩ ý tưởng đến lúc hoàn thành bộ sưu tập, Dũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Cậu đã trăn trở khá nhiều trước khi đi đến quyết định cuối cùng lựa chọn kiểu dáng, chất liệu cho mẫu trang phục: “Trong quá trình cho ra đời sản phẩm, công đoạn làm mẫu trên manơcanh có nhiều điều vướng mắc, em phải làm đi làm lại khá nhiều. Bên cạnh đó, còn có những khó khăn trong việc chọn lựa chất liệu. Chất liệu voan mỏng có ánh kim được em nghĩ đến ngay từ đầu nhưng sau 4, 5 lần thay đổi, em đã quyết định lấy chất liệu nhung và tápta”.

 

Gần hai tháng kể từ ngày bắt tay vào thực hiện bộ sưu tập, áp lực công việc rất lớn khiến Dũng nhiều đêm thức trắng. Nhiều hôm, những ý tưởng bất chợt Dũng lại tự mày mò tháo ra làm lại cho ưng ý, khi nhìn lên đồng hồ cũng đã gần sáng. Lòng đam mê cộng với quyết tâm muốn khẳng định bản thân là động lực giúp cậu vượt qua những khó khăn:

 

“Có một kỷ niệm vui là chiều hôm đó, em đã định đi mua đồ phụ kiện (hạt cườm) (cách chỗ trọ của em khoảng 15km) từ đầu giờ chiều, nhưng vì mải mê với bộ sưu tập mà em quên cả thời gian. Mãi đến 4h mới sực nhớ ra và phi vội xe sang chợ Đồng Xuân nhưng đến nơi các cửa hàng đều đã đóng cửa, em lại phải lóc cóc về tay không”- Dũng cười rất tươi khi nhớ lại.
 
Gặp chàng sinh viên “Đặc biệt” sau 3 tháng đoạt giải - 2

Một mẫu trình diễn của Nguyễn Văn Dũng tại cuộc thi “Nhà tạo mẫu trẻ tài năng năm 2008”

 

Thành công không chỉ của riêng em

 

Sinh ra và lớn lên ở thị trấn biển Quất Lâm (Giao Thuỷ - Nam Định), Dũng là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em.Yêu thích ngành Kiến trúc và Thời trang nhưng cuối cũng Dũng đã chọn lĩnh vực Thời trang để gắn bó cả cuộc đời. Càng học Dũng càng tỏ ra say mê, thêm yêu con đường mình lựa chọn. “Đối với em thiết kế thời trang chính là sự đam mê, càng ngày em càng cảm thấy gắn bó với những gì mình đã chọn”, Dũng khẳng định con đường đi cho tương lai của chính mình.

 

Những năm học cấp 3, mỗi khi rảnh rỗi Dũng lại lặn lội hơn chục cây số để học vẽ. Dũng thi trượt Kiến Trúc nhưng cơ duyên đã dẫn cậu đến với ngành thời trang - ngành học mà Dũng cũng rất thích. “Em rất thích thời trang vì thế nên em thường xem các tạp chí về thời trang và mơ ước một ngày mình cũng có thể tạo ra những tác phẩm đẹp như thế”, Dũng nói.

 

Để có được thành công bước đầu như hôm nay, Dũng luôn biết ơn bố mẹ luôn bên cạnh động viên, ủng hộ em trong việc lựa chọn cho tương lai.

 

Bố mẹ Dũng buôn bán nhỏ nên cũng chỉ đủ ăn, lại thêm lo cho bốn anh em ăn học trên Hà Nội, điều kiện gia đình cũng không dư dật gì. Cậu luôn trăn trở khi tham dự cuộc thi này, nhất là khi được biết mình được lọt vào vòng chung kết. Dũng vui sướng vì những bản vẽ của mình giờ đây không chỉ còn nằm trên giấy mà sẽ trở thành những bộ trang phục đi vào đời sống. Tuy vậy, chi phí làm ra những bộ trang phục đó không phải là ít. Hiểu được tâm lý của con, nhiều lần cả cha và mẹ Dũng phải gọi điện động viên để cậu tiếp tục hoàn thành bộ sưu tập để dự thi.

 

Không chỉ bố mẹ, thầy cô, bạn bè cũng giúp đỡ Dũng trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Nhiều ngày miệt mài cùng với các mẫu thiết kế, mỗi lần “hóc” với những vấn đề về kỹ thuật, Dũng đều nhờ các thầy cô chỉ bảo: “Vướng mắc đến đâu, em được các thầy cô hướng dẫn, tư vấn đến đó. Em phải cảm ơn cô Phương Anh, thầy Sơn, thầy Bảo… Nhất là cô Phương Anh, tuy không trực tiếp giảng dạy nhưng cô đã tận tình chỉ bảo cho em nhiều điều”. 

 

Công việc thiết kế thời trang đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ cao nên việc những người bạn luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ kịp thời những lúc khó khăn đã nhân lên lòng quyết tâm trong Dũng. 

 

Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ Dũng nghĩ đến việc “bỏ cuộc”. Giải Đặc biệt mà Dũng đạt được sau cuộc thi là sự đền đáp xứng đáng cho sự cố gắng nỗ lực của cậu sinh viên 21 tuổi này. 
 
Gặp chàng sinh viên “Đặc biệt” sau 3 tháng đoạt giải - 3

Nguyễn Văn Dũng bên mẫu vẽ của mình

 

Cũng như bao sinh viên khác, Dũng không ngại ngần tìm cho mình những công việc làm thêm thích hợp là làm việc ở xưởng may đo thời trang và phục vụ bàn cho một quán cà phê gần trường.

 

Hiện đang là sinh viên năm cuối của trường CĐ Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội, dự định sắp tới của Dũng là hoàn thành tốt chương trình học, sau đó sẽ sang Ý du học theo suất học bổng được nhận tại cuộc thi. Trong tương lai không xa, mong muốn của cậu sinh viên này thật giản dị: “Em muốn sẽ đi làm để tích luỹ kinh nghiệm, và học tập ở các nhà thiết kế chuyên nghiệp”. Dũng cũng thổ lộ, thần tượng của cậu là các nhà thiết kế nổi tiếng là Quang Huy, Hoài Nam…..

 

Dũng muốn một ngày không xa, tên của em lại được xướng lên trong những cuộc thi thiết kế thời trang lớn không chỉ trong nước mà cả ngoài nước.  

 

 Một số thành tích mà sinh viên Nguyễn Văn Dũng đã đạt được:

 

- Giải nhì môn vẽ kỹ thuật cấp trường

- Giải nhì môn Hình hoạ cấp trường

- Giải Đặc biệt cuộc thi “Nhà tạo mẫu trẻ tài năng năm 2008”.

- Là gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trường năm 2008

-  Vào ngày 21/3/2009, Dũng là 1 trong 100 thanh niên tiên tiến được Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương. 

 

 

Thanh Hoà - Phạm Thịnh