Hành động vì thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

(Dân trí) - Chương trình mang tên “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” đang được phát động trên cả nước nhằm tạo môi trường sống tốt và an toàn hơn cho phái yếu.

Chương trình “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” (tên tiếng Anh là: “Safe city”) do Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV), Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình & Môi trường trong Phát triển (CGFED) cùng các thành viên Mạng lưới Thành phố An toàn Việt Nam đồng tổ chức.

Các nghệ sĩ Việt chung tay hành động vì Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Trong ảnh, ca sĩ Nhật Thủy đang tham gia chương trình với vai trò đại sứ.
Các nghệ sĩ Việt chung tay hành động vì "Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái". Trong ảnh, ca sĩ Nhật Thủy đang tham gia chương trình với vai trò đại sứ.

“Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” đã và đang triển khai chuỗi các sự kiện nhằm thu hút công chúng, báo chí và các cơ quan quản lý cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, xanh – sạch - đẹp cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái đang làm việc và sinh sống tại các thành phố tại Việt Nam.

Chương trình “Thành phố An toàn” tập trung xây dựng một đô thị an toàn nhằm đảm bảo người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ công có chất lượng, đặc biệt là phương tiện giao thông công cộng, công viên cây xanh, hệ thống chiếu sáng, nhà ở, nước sạch, an ninh trật tự và an toàn, đặc biệt không có quấy rối đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Sáng nay (23/11), lễ phát động chương trình “Thành phố an toàn” tại quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra tại trường THCS Phúc Lợi và THPT Phúc Lợi, hướng tới vận động gây ảnh hưởng nhận thức tới các em học sinh.

Bà bà Phạm Thị Thanh Vân, đại diện cho Tổ chức ActionAid Việt Nam phát động chương trình Thành phố an toàn vì phụ nữ và trẻ em gái tại trường THCS Phúc Lợi, quận Long Biên
Bà bà Phạm Thị Thanh Vân, đại diện cho Tổ chức ActionAid Việt Nam phát động chương trình "Thành phố an toàn vì phụ nữ và trẻ em gái" tại trường THCS Phúc Lợi, quận Long Biên

Bà Phạm Thị Thanh Vân, đại diện cho Tổ chức ActionAid Việt Nam, một trong những đơn vị tổ chức chiến dịch “Safe city” cho biết: “Chúng tôi muốn xây dựng những thành phố an toàn cho người dân. Thành phố thuộc về tất cả mọi người, do vậy, được cư trú, được tự do di chuyển và được tận hưởng  cuộc sống ở thành phố trong sự an toàn là quyền chính đáng của tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ – những người hàng ngày vẫn liên tục phải đối mặt với nỗi lo lắng, sợ hãi bị quấy rối và lạm dụng”.

Chính vì vậy, theo bà Vân, chương trình “Thành phố an toàn” đang nỗ lực kêu gọi thay đổi thái độ phân biệt giới tính đã ăn sâu vào tư tưởng của xã hội và vận động các chính phủ, các doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo và các cá nhân cùng nhau hành động.

Chương trình nhằm mục tiêu: Chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ ở các thành phố và thị trấn; Chấm dứt sự tự do ngoài vòng pháp luật của những kẻ thực hiện hành vi xâm hại tình dục; Cung cấp các dịch vụ công an toàn, có nhạy cảm giới; Xây dựng những thành phố an toàn cho phụ nữ.

Chương trình “Thành phố an toàn” tại Việt Nam được bắt đầu từ năm 2014 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Chương trình đã mở rộng ra thêm ba thành phố nữa là Hải Phòng, Uông Bí và Trà Vinh. Dự kiến sẽ có ít nhất 10.000 người tham gia các hoạt động của Chương trình tại năm thành phố từ nay đến cuối năm 2015 và cho đến hết năm 2016 sẽ có ít nhất một thành phố tại Việt Nam được người dân công nhận là thành phố an toàn.

Học sinh thi vẽ tranh và thuyết trình về chủ đề Thành phố an toàn
Học sinh thi vẽ tranh và thuyết trình về chủ đề "Thành phố an toàn"

Tham gia chương trình này còn có nhiều gương mặt công dân uy tín của các thành phố và các nghệ sĩ như ca sĩ Nhật Thủy, quán quân Việt Nam Idol 2013 và nhóm nhạc O-Plus.

Ngày 25/10 vừa qua, chương trình “Thành phố an toàn” cũng đã phát động sự kiện đạp xe để kêu gọi cộng đồng tham gia chiến dịch hành động tại Hà Nội, thu hút hàng ngàn người tham gian.

Mai Châm