Người trẻ học cách "nuôi dưỡng" trách nhiệm xã hội

(Dân trí) - 300 bạn trẻ là sinh viên và thủ lĩnh các câu lạc bộ tình nguyện tại Hà Nội đã tham gia một buổi trò chuyện làm quen với khái niệm trách nhiệm xã hội.

Trước khi tham gia buổi trò chuyện tìm hiểu về trách nhiệm xã hội của công dân nói chung và doanh nghiệp nói riêng, bạn Thanh Thảo, SV năm thứ nhất hiểu về khái niệm này một cách trừu tượng. “Biết rằng phải sống có trách nhiệm với xã hội và giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng mình không hiểu mình cần phải làm cụ thể những gì, tại sao cần phải làm vậy. Đó là lí do mình tìm đến đây”.

Người trẻ học cách nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội

Các thủ lĩnh câu lạc bộ tình nguyện, SV Hà Nội lắng nghe chia sẻ về trách nhiệm xã hội với người trẻ

Câu trả lời cho những thắc mắc của các bạn trẻ đến trong buổi trò chuyện “Tuổi trẻ và trách nhiệm xã hội” được tổ chức vào ngày hôm qua 14/6. Khách mời của chương trình là bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ cộng đồng, giải thưởng Sao Đỏ 2002.

Tại buổi thảo luận này, các diễn giả đại diện cho doanh nghiệp và trung tâm tình nguyện quốc gia chia sẻ hiểu biết về khái niệm “trách nhiệm xã hội”, đồng thời lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa, khơi dậy đam mê thiện nguyện trong lòng người trẻ.

Chị Thu Thanh cho biết: “Trách nhiệm xã hội bao gồm những trách nhiệm đương nhiên phải có tương ứng với bản thân mỗi người như là một người con, một sinh viên, nhân viên, giám đốc…; và cùng với việc giúp đỡ cho những người xung quanh tạo ra giá trị sống, làm cho môi trường sống của cộng đồng tốt hơn. Chúng ta giúp đỡ mọi người giải quyết những vấn đề cả xã hội quan tâm và cùng nhau phát triển”.

Các diễn giả của talk show chia sẻ với sinh viên về trách nhiệm xã hội

Các diễn giả của talk show chia sẻ với sinh viên về trách nhiệm xã hội

Hiện tại có rất nhiều bạn trẻ quan tâm tới các hoạt động xã hội, tới việc kinh doanh theo mô hình xã hội hoặc kinh doanh cân bằng với trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên nhìn tổng thể, các bạn trẻ vẫn chưa biết mình phải làm gì, làm như thế nào.
 
Một phần nguyên nhân là vì các bạn trẻ chưa hiểu đúng ý nghĩa của các hoạt động xã hội, tình nguyện. Đó là lí do nhiều dự án cộng đồng thực hiện chưa hiệu quả.

Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng: “Các bạn trẻ cần phải kết hợp một cách thông minh các nguồn lực với nhau để giữ các hoạt động xã hội, thiện nguyện dài hơi và hiệu quả. Ví dụ như sinh viên có nguồn lực về thời gian, sức khỏe thì nên tận dụng lợi thế đó để kết hợp cùng các doanh nghiệp có tài chính để thực hiện dự án”.

Chị Hà Thu Thanh chia sẻ kinh nghiệm hoạt động xã hội

Chị Hà Thu Thanh chia sẻ kinh nghiệm hoạt động xã hội

Dù không phải lúc nào cũng thành công trong việc lôi kéo các nguồn lực cùng tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội nhưng các bạn trẻ cần có niềm tin, không bỏ cuộc.

Thực tế là, có rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay chưa xác định được trách nhiệm xã hội của mình, nhiều doanh nghiệp khác lại nặng về PR thương hiệu khi tham gia hoạt động cộng đồng.
 
Do vậy, diễn giả tiết lộ bí quyết: “Các bạn sinh viên đi xin tài trợ cho các dự án xã hội của mình cần phải gắn chương trình với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đánh vào tấm lòng của doanh nghiệp mới là phương pháp tiếp cận tốt. Từ đó họ mới sẵn sàng mở hầu bao cho các bạn”.

Những người có kinh nghiệm đi trước mong rằng những bạn trẻ yêu thích hoạt động thiện nguyện và gắn mình với các trách nhiệm xã hội là luôn giữ được nhiệt huyết, biến dòng máu nóng của trái tim thành hành động.

Tại diễn đàn này, các bạn trẻ cũng giao lưu, chia sẻ ý kiến và kết nối để cùng thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa và hiệu quả hơn trong tương lai.

M.C