Đại hội Tài Năng trẻ Việt Nam lần thứ I:

Ngưỡng mộ những tài năng Việt

(Dân trí) - 450 gương mặt trẻ Việt Nam xuất sắc nhất trong và ngoài nước đã tụ hội trong Đại hội Tài năng trẻ được khai mạc sáng 13/9, tại Hà Nội. Qua đó, các bạn trẻ đã đưa ra thông điệp gửi tới các tài năng trẻ và thanh niên Việt Nam trên toàn cầu.

Ngưỡng mộ những tài năng Việt  - 1
 
Những gương mặt Tài năng trẻ tiêu biểu đến dự ĐH lần đầu tiên này là những công chức, thanh niên nông thôn, những vận động viên, các chiến sĩ, sỹ quan trẻ, các doanh nhân, các học sinh sinh viên… tài năng, có nhiều sáng kiến đóng góp tích cực cho xã hội và góp phần làm dạng danh đất nước.
 
Điển hình trong số này có Hoàng Đức Ý (sinh năm 1990), sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN, từng đoạt HCV Toán Quốc tế (đứng thứ nhất Việt Nam) và 24/49 HCV toàn thế giới; Hà Khương Duy, HCV Toán học quốc tế 2009; Vũ Minh Châu, HCV Olympic Hoá học Quốc tế; Nguyễn Phúc Hưng (SN 1987), HCV Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 7 tại Malaysia ngành thiết kế Web; Lê Trọng Hiếu (SN 1994) đoạt giải xuất sắc nhất trong cuộc triển lãm Quốc tế dành cho các nhà sáng chế trẻ lần thứ 5 tổ chức tại Đài Loan, giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên toàn quốc với sản phẩm “Cặp cứu học sinh”…
 
Ngưỡng mộ những tài năng Việt  - 2
450 Tài năng trẻ Việt Nam đã tụ hội tại Hà Nội sáng 13/9

Đặc biệt, còn phải kể đến Nguyễn Hoàng Long (SN 1983), hiện là giảng viên ĐH Oxford (Anh). Năm 2001 đỗ vào ĐH Bách khoa Hà Nội (lớp kỹ sư tài năng), đỗ ĐH Xây dựng nhưng theo học ĐH Bristol - Anh. Năm 2002, Long giành giải thưởng nghiên cứu của Viện nghiên cứu Nuffield (Anh) khi đang là sinh viên năm thứ 2 tại ĐH Bristol. Hai năm liên tục Long đạt kết quả xuất sắc nhất toàn khoa tại ĐH Bristol, luận văn tốt nghiệp đạt giải thưởng xuất sắc dành cho luận văn nghiên cứu xuất sắc nhất. 22 tuổi, Long được đặc cách làm tiến sỹ không qua văn bằng thạc sỹ, trở thành người việt đầu tiên được nhận làm luận văn tiến sỹ tại khoa CNTT ĐH Oxford. 19 trường ĐH hàng đầu của 10 nước mời giảng dạy, thuyết trình như ĐH Stanford của Mỹ, Cambridge của Anh. Nguyễn Đức Khương, (SN 1978), giảng viên trường ĐH thương mại Paris, Pháp. Phó giáo sư, tiến sỹ tài chính, giám đốc trung tâm nghiên cứu tài chính - kinh tế - luật thuộc ĐH Thương mại Paris.

Một gương mặt khác là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976), thuộc đội đặc nhiệm ĐB02, Cục phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ đội Biên phòng. Tùng đã triển khai tốt công tác tuyển chọn, xây dựng màng lưới mật, phòng chống tội phạm ma tuý, tham gia nhiều chuyên án đặc biệt. Tùng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
 
Ngưỡng mộ những tài năng Việt  - 3

Nguyễn Thị Hương (SN 1974) hiện là Giám đốc Công ty TNHH Vạn Tài, Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ người vay tiền đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan làm Osin, học được công nghệ làm chè Ô Long, Hồng Trà. Khi được về nước với số vốn tích cóp và vay qua kênh của Đoàn để lập doanh nghiệp sản xuất chè sạch xuất khẩu sang Đài Loan, Nhật Bản…

Với khẩu hiệu: “Tài năng trẻ Việt Nam kết nối toàn cầu, xây dựng đất nước”, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng và triển khai chiến lược nhân tài quốc gia. Đại hội là bước khởi đầu để TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện đổi mới và đẩy mạnh công tác tài năng trẻ trong những năm tới đây.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cho biết: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực cao nhất nhằm góp phần tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo và rèn luyện cho người trẻ. Đặc biệt, làm tốt công tác kết nối tài năng trẻ ở trong nước và ngoài nước sẽ được giao lưu bằng nhiều phương thức khác nhau”.

Hoan nghênh những cống hiến xuất sắc của các tài năng trẻ Việt Nam, ông Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng khẳng định: “Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, trong đó có tài năng trẻ là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong hơn nửa thế kỷ qua”.

Đại hội đã ra mắt Hội đồng bảo trợ Tài năng trẻ Việt Nam, bầu nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch.

Đại hội Tài năng trẻ lần thứ nhất đã thực sự trở thành “Ngày hội” của những Tài năng trẻ Việt Nam. Tại đây, các Tài năng trẻ VN đã được bày tỏ những ý kiến của mình về xây dựng đất nước.
 
Ngưỡng mộ những tài năng Việt  - 4
Lê Trọng Hiếu, đại biểu trẻ nhất Đại hội.
 
Lê Trọng Hiếu (SN 1994) là đại biểu trẻ nhất Đại hội. Em từng đoạt giải thưởng xuất sắc nhất trong triển lãm Quốc tế cho các nhà sáng chế trẻ lần thứ 5 tổ chức tại Đài Loan, Giải Nhất cuộc thi sáng tạo Thanh, thiếu niên Toàn quốc với sản phẩm Cặp cứu sinh, Giải thưởng Gương  mặt trẻ tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009. Hiếu cho biết: “Em rất vui và vinh dự được đi dự Đại hội. Em thấy đại hội rất thiết thực và bổ ích cho chúng em. Bản thân em nghĩ, những đóng góp của mình còn rất nhỏ so với các bạn cùng lứa tuổi và các anh chị ở đây. Em cố gắng tập trung vào học, và sẽ cố gắng có nhiều sáng kiến để giúp mọi người xung quanh”.
 
Ngưỡng mộ những tài năng Việt  - 5
Trần Thị Thu Hương.
 
Trần Thị Thu Hương, giảng viên trường Học viện Kỹ thuật quân sự, rất vui khi được tham dự đại hội tài năng trẻ lần đầu tiên này: “Đến đây, tôi được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều những người tài trong các lĩnh vực khác nhau, học hỏi được bí quyết thành công của họ. Một người nghệ sỹ có cách khổ luyện thành tài riêng; một doanh nhân lại có những sáng tạo, nắm bắt cơ hội để phát triển kinh doanh của mình… Thực sự đó là những kinh nghiệm hết sức thú vị đối với tôi. Là một giảng viên đại học, tôi thấy kiến thức của mình còn rất hạn chế. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bổ sung những tri thức cần thiết để trở thành một người giảng viên xuất sắc, đem đến cho các học viên những bài giảng thú vị, thiết thực, hiệu quả hơn”.
 
Ngưỡng mộ những tài năng Việt  - 6
Chiến sỹ trẻ Mùa A Minh, CA tỉnh Lai Châu.

Mùa A Minh (SN 1975) hiện là chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh Lai Châu. Anh đã từng phá 31 chuyên án lớn, trong đó có những chuyên án đặc biệt quan trọng, tháo gỡ những đường dây buôn bán ma túy, vũ khí lớn vùng biên. Rất khiêm nhường, anh cho rằng những chiến công đó là việc mình phải làm, là trọng trách mà đơn vị và tổ quốc đã giao phó cho, nếu không hoàn thành thì mình sẽ có tội với đất nước, với nhân dân.

Anh chia sẻ: “Bây giờ tôi đã gần hết tuổi đoàn rồi nên sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao, cống hiến sức mình cho tổ quốc. Tôi sẽ nỗ lực học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước, bổ sung vào kiến thức của mình; đồng thời cố gắng trở thành một tấm gương sáng, truyền đạt những gì mình học được cho thế hệ đi sau.”
 
Ngưỡng mộ những tài năng Việt  - 7
PGS. TS. Nguyễn Đức Khương, giảng viên trường ĐH thương mại Paris, Pháp.

Là một tài năng trẻ đang tu nghiệp tại Pháp, PGS. TS. Nguyễn Đức Khương chia sẻ những khó khăn và thuận lợi, cơ hội và thách thức của mình khi học tập, nghiên cứu, làm việc tại nước ngoài. Anh cho rằng, các khối tri thức trẻ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gây dựng sức ảnh hưởng và sự năng động của cộng đồng trí thức, đồng thời là nguồn trí thức tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của nước nhà.

Nguyễn Đức Khương cũng rất thẳng thắn nói về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài của nước ta. Theo anh, các chính sách này còn chưa cụ thể, đồng bộ và thống nhất. Công tác bồi dưỡng, hướng đạo cho các tài năng trẻ còn nhiều hạn chế. Nhiều du học sinh có khát vọng trở về cống hiến cho nước nhà nhưng chưa nhận được sự giúp đỡ cần thiết hay mức đãi ngộ còn chưa tương xứng.

Thông điệp của ĐH Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất:

 

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc, phấn đấu trở thành những con người “vừa hồng, vừa chuyên” như Bác Hồ kính yêu đã dạy; phải là những người có lý tưởng, hoài bão, cùng trăn trở với những khó khăn, thách thức của đất nước, sẵn sàng đem tài năng, tâm huyết phụng sự nước nhà; có ý chí phấn đấu bền bỉ, luôn biết vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chinh phục những đỉnh cao; là người biết coi trọng bản sắc, truyền thống của dân tộc, thương yêu đồng bào, đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

 
 
 
Hồng Hạnh - Tiến Nguyên