Ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023-2028

Thư An

(Dân trí) - Sáng 20/12, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, 7 thành viên trong Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên đã ra mắt.

Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc năm 2018 lần đầu tiên ra mắt và đi vào hoạt động Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2018-2023.

5 năm qua, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Hội đồng tư vấn, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa đã được triển khai thực hiện mang lại nhiều hiệu quả, thiết thực đối với sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ kết quả đó, được sự cho phép và sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quyết định tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của Hội đồng tư vấn trong triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2023-2028.

Ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023-2028 - 1

Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023-2028 gồm 7 thành viên (Ảnh: BTC).

1. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX, X); nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (khóa VIII).

Ông Nguyễn Đắc Vinh từng có 10 năm học tập, nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia. Với nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

2. Đồng chí Lê Hải Bình: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới. Ông Lê Hải Bình từng là Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau đó làm Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao.

Đồng thời, với vai trò là võ sư - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ Vovinam thế giới, ông cũng mong muốn sinh viên Việt Nam khỏe hơn, vươn xa hơn trong việc lan tỏa văn hóa, bản sắc Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

3. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông là người trực tiếp chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Ông là một trong những nhân vật truyền cảm hứng cho giới trẻ về lĩnh vực chuyển đổi số và lập trình.

4. PGS.TS Phan Thanh Bình: Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

PGS.TS Phan Thanh Bình có nhiều đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục đại học và văn hóa tại Việt Nam. Ông không chỉ là nhà khoa học có uy tín mà còn có tầm nhìn chiến lược và luôn tận tâm với công việc. Ông được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì, bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ cho những cống hiến của mình.

5. GS.TS Trần Xuân Bách: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội.

GS.TS khoa học Trần Xuân Bách là nhà khoa học với nhiều nỗ lực trong học tập và nghiên cứu Y học được ghi nhận trong nước và trên thế giới. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm giáo sư kiêm nhiệm tại đại học hàng đầu thế giới Johns Hopkins (Mỹ) và là giáo sư trẻ nhất của Việt Nam năm 2023.

6. Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào: Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ông Hoàng Thúc Hào là biểu tượng trong làng kiến trúc Việt Nam khi là người Việt đầu tiên nhận được hai giải thưởng lớn từ Hội kiến trúc sư Quốc tế  trong việc tạo ra các môi trường sống bền vững, nhân văn cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, ông được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2014.

7. Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Hà Anh Tuấn được khán giả yêu mến bởi giọng hát ấm áp, phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, trữ tình và lối sống kín tiếng, giản dị. Anh là một trong những ca sĩ hiếm hoi của Việt Nam có thể hát thành thạo nhiều ngôn ngữ: Anh, Pháp, Hàn, Trung.

Nam ca sĩ còn tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi sự đóng góp lớn lao cho cộng đồng. Trong thời kỳ khó khăn của đại dịch Covid-19, anh không ngần ngại ủng hộ với số tiền lớn để tài trợ các phòng cách ly, giúp cải thiện điều kiện cho những người đang chống đối mặt với đại dịch tại Hà Nội, TPHCM.