Toyota đưa công nghệ điện toán đám mây vào ô tô

(Dân trí) - Microsoft và Toyota sẽ hợp tác nhằm phát triển các hệ thống điện tử trên xe, giúp ô tô chạy pin hoạt động hiệu quả hơn, khai thác hạ tầng đám mây.

Toyota đưa công nghệ điện toán đám mây vào ô tô - 1
 

CEO Steve Ballmer của Microsoft (trái) và Chủ tịch Akio Toyoda của Toyota trong buổi họp báo chung công bố dự án hợp tác

 
Hai công ty sẽ cùng đầu tư 1 tỉ yên (11,7 triệu USD) vào Công ty dịch vụ truyền thông Toyota, một công ty con của Toyota cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho lái xe.

 

Hệ thống hai bên hợp tác phát triển sẽ bao gồm chức năng dẫn đường và phương tiện giải trí trên xe, sử dụng hệ điều hành Windows Azure của Microsoft. Hệ thống cũng sẽ quản lý cả việc sử dụng năng lượng của xe.

 

Hiện các hãng xe ô tô đang bổ sung ngày càng nhiều công cụ giải trí và tiết kiệm năng lượng nhằm thu hút khách hàng đến với ô tô chạy điện. Microsoft cũng cần tăng lượng khách hàng để đảm bảo thành công cho Azure, hệ điều hành đám mây cho phép các công ty xây dựng và cung cấp phần mềm rồi cung cấp như một dịch vụ qua Internet.

 

Hệ thống này dựa trên các telematic nổi tiếng liên quan tới việc tích hợp các phương tiện kết nối không dây với các hệ thống máy tính, thường sử dụng trong hệ thống dẫn đường của ô tô.

 

General Motor (GM) và Ford cũng mở rộng quy mô dịch vụ công nghệ ứng dụng cho xe ô tô. Ví dụ, Ford cung cấp hệ thống điện tử trên xe mà hãng hợp tác phát triển với Microsoft.

 

Toyota muốn tạo sự khác biệt cho hệ thống của mình bằng việc thêm các tính năng giúp cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng của xe. Quãng đường một mẫu ô tô điện vận hành với một bộ pin có thể khác nhau đáng kể tùy vào cách lái xe sử dụng hệ thống sưởi và làm mát, và tính năng khác của xe chạy bằng điện.

 

Toyota cho biết công ty đang tiến hành thử nghiệm một hệ thống điện tử viễn thông tại Nhật Bản với tính năng kết nối lái xe, ô tô và nhà ở nhằm giúp quản lý việc tiêu thụ năng lượng.

 

Toyota dự kiến năm sau bắt đầu bán phiên bản sạc điện của xe Prius hybrid. Công ty cũng định tung ra thị trường một mẫu xe mini hai chỗ chạy bằng điện và xe thể thao việt dã cỡ nhỏ RAV4 chạy điện sử dụng hệ thống pin do Tesla Motors cung cấp.

 

Toyota chính là một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng hệ điều hành Azure. Năm ngoái công ty cho biết đã sử dụng hệ điều hành đám mây này để theo sát hàng nghìn cuộc gọi trợ giúp bên đường cho xe Lexus.

 

Phương Ka

Theo Detroit News