Xe máy sang đường kiểu "à quên", ô tô suýt lao vào nhà dân bên đường

Nhật Minh

(Dân trí) - Bật xi-nhan rồi rẽ ngay, không chú ý quan sát phía sau là lỗi mà nhiều người đi xe máy mắc phải, giống như tình huống trong clip, rất dễ dẫn tới tai nạn.

Sự việc diễn ra vào chiều tối 18/11 trên Quốc lộ 4B, đoạn qua địa phận huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, có lẽ do đã quen cung đường đi lại thường xuyên, người điều khiển xe máy bật xi-nhan rồi lập tức tạt sang trái để rẽ vào đường nhánh. Tuy nhiên, ngay khi vừa chuyển hướng, người đi xe máy thấy có ô tô tới gần nên theo phản xạ, chuyển hướng trở lại, không sang đường nữa.

Việc chuyển hướng đột ngột hai lần liên tiếp của xe máy đã khiến tài xế ô tô đạp phanh gấp và đánh lái sang phải để tránh, suýt lao vào nhà dân bên đường.

Đang đi thẳng thì bất ngờ chuyển hướng tạt sang trái, hai người đi xe máy đã khiến tài xế ô tô được một phen khiếp vía, phanh dúi dụi, lao xe vào vệ đường để tránh (Video: OFFB Sub).

Tình huống như trong clip khá phổ biến và đặc biệt nguy hiểm nếu diễn ra trên quốc lộ, nơi các xe ô tô thường di chuyển tốc độ cao.

Với người đi xe máy, bài học rút ra là cần quan sát kỹ phía sau trước khi chuyển hướng, không nên cho rằng chỉ cần bật xi-nhan là "xong việc", có thể thoải mái rẽ sang đường, các xe khác sẽ phải tự động nhường.

Trong khi đó, người điều khiển ô tô nói chung và người lái xe trên quốc lộ, đường cao tốc nói riêng cần thận trọng hơn vào thời điểm trời nhá nhem tối. 

Một trong những khẩu quyết hữu ích được đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều tài xế, đã truyền qua nhiều thế hệ là "Nhất chạng vạng, nhì rạng đông".

Chạng vạng là lúc trời về chiều, mặt trời vừa lặn, ánh sáng yếu nhưng đèn đường và đèn xe có thể chưa bật, làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát của tài xế. Ngoài ra, vào buổi xế chiều, con người thường mệt mỏi, tinh thần không tỉnh táo.

Trong khi đó, rạng đông là lúc mặt trời đang mọc, thường là khoảng 4-5 giờ sáng, lúc cơ thể theo nhịp sinh học dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Do đó, lái xe vào thời điểm này dễ có cảm giác mệt mỏi, không tỉnh táo để xử lý tình huống.