Cần Thơ:

Đuổi đánh người nước ngoài ở nhà nghỉ vì... mâu thuẫn với bạn gái

(Dân trí)- Ngày 28/8, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử bị cáo Trần Ngọc Dũng (SN 1989, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) và tuyên phạt 6 tháng tù về tội “hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 1h45' ngày 13/2/2011, bạn gái của Phạm Trần Vũ Hoàng là Đặng Thị Thùy Trang có mâu thuẫn với người khách Hàn Quốc tại một nhà nghỉ (phường Cái Khế) nên Trang điện thoại cho Hoàng đến giải quyết.

Nhận được tin của bạn gái, Hoàng liền rủ Trần Ngọc Dũng, Thạch Thanh Cường và Nguyễn Phú Thông mang theo côn, bua, tuýp sắt cùng đến nhà nghỉ. Đến nơi, nhóm của Hoàng đã đuổi đánh người khách Hàn Quốc nhưng người này chạy vào bên trong nhà nghỉ tránh được. Trong khi đó, Dũng dùng khúc chàm đập bể bảng hiệu hộp đèn mang tên nhà nghỉ rồi kéo nhau ra về.

Một lát sau, Dũng không thấy Hoàng nên kêu Cường cùng quay lại nhà nghỉ tìm Hoàng. Trên đường đi, Dũng còn cầm theo một cục đá. Khi đến nhà nghỉ, Dũng dùng cục đá ném vào kính chắn gió phía sau xe ô tô của chủ nhà nghỉ là ông Nguyễn Văn Thành, làm tài sản của ông Thành bị thiệt hại hơn 8 triệu đồng.

Sau khi bắt được các đối tượng này, CQĐT ra quyết định xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với Phạm Trần Vũ Hoàng, Thạch Thanh Cường và Nguyễn Phú Thông.

Cùng ngày 28/8, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phúc Bảo (SN 1994, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Khoảng 21h ngày 1/10/2011, Bảo điều khiển xe mô tô trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế) hướng về đường Nguyễn Trãi (phường An Hội). Khi đến trước số nhà 118/17, Bảo cho xe lấn trái đường để vượt lên xe ô tô cùng chiều. Lúc này, có chị Lê Thị Mỹ Linh đang chạy xe gắn máy chở anh Trần Văn Sơn theo hướng ngược lại nên đã xảy ra va chạm làm 2 xe ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến anh Sơn bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan điều tra xác định lỗi là do Bảo điều khiển xe chưa có giấy phép lái xe, kém quan sát, điều khiển xe lấn trái đường.

Căn cứ vào kết quả giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y TP Cần Thơ thì tình trạng sức khỏe của anh Sơn bị suy giảm đến 35%. Anh Sơn yêu cầu bồi thường chi phí thuốc men gần 13 triệu đồng và gia đình bị cáo đã khắc phục xong hậu quả.

Trước hành vi trên của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phúc Bảo 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Huỳnh Hải – Nhã Lệ