1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giám đốc Quốc gia cơ quan phòng, chống ma túy được trao tặng Kỷ niệm chương

(Dân trí) – Có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, ngày 19/9, Bộ CA tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho bà Zhuldyz Akisheva, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNODC).

Thượng tướng Lê Quý Vương đại diện Bộ CA trao tặng Kỷ niệm chương cho bà Zhuldyz Akisheva.


Thượng tướng Lê Quý Vương đại diện Bộ CA trao tặng Kỷ niệm chương cho bà Zhuldyz Akisheva.

Văn phòng UNODC đặt trụ sở tại Việt Nam năm 1992. Từ thời điểm đó, UNODC bắt đầu triển khai chương trình toàn diện hợp tác với Việt Nam về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy. UNODC tập trung giúp Việt Nam các hoạt động tăng cường năng lực kỹ thuật; hỗ trợ các cơ quan kiểm soát ma tuý của Việt Nam tăng cường năng lực phát hiện, điều tra, ngăn chặn và bắt giữ tội phạm ma tuý. Kiện toàn hệ thống pháp luật và tư pháp của Việt Nam trong phòng chống ma tuý và các loại tội phạm khác. Tăng cường hiểu biết của toàn dân về tệ nạn ma tuý và nâng cao năng lực phòng chống tội phạm.

Trong giai đoạn 1992-2004, UNODC đã hỗ trợ Việt Nam trên 10 triệu đô la Mỹ thông qua 12 dự án tập trung vào các mục tiêu: nâng cao năng lực ngăn chặn buôn lậu ma tuý, đặc biệt là ma tuý tổng hợp (Amphetamine Stimulants và tiền chất); hỗ trợ pháp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma tuý trong cộng đồng và đồng bào thiểu số…

Từ năm 2010 đến năm 2014, trên cương vị là Giám đốc Quốc gia UNODC tại Việt Nam, bà Zhuldyz Akisheva giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam hợp tác triển khai thực hiện 8 dự án ở các lĩnh vực khác nhau, đạt hiệu quả thiết thực; đóng góp tích cực cho việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa UNODC với các Cơ quan Chính phủ Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng như: tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng và thúc đẩy liêm chính trong các ngành hành pháp và tư pháp…

Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng bà Zhuldyz Akisheva đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; bày tỏ cảm ơn trước những đóng góp của bà Zhuldyz Akisheva cho công tác phòng, chống ma túy, HIV ở Việt Nam trong thời gian 4 năm qua.

Ghi nhận sự đóng góp của bà Zhuldyz Akisheva đối với mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Bộ Công an Việt Nam và UNODC, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc - phần thưởng cao quý của Bộ Công an Việt Nam dành cho bà Zhuldyz Akisheva.

Giám đốc Quốc gia UNODC tại Việt Nam Zhuldyz Akisheva bày tỏ vui mừng được Bộ Công an Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc; khẳng định, trong thời gian tới, khi ở cương vị mới sẽ có những đóng góp tích cực để tăng cường quan hệ hợp tác giữa UNODC và Việt Nam.

Tuấn Hợp