Nghệ An:

Hết trộm cắp, chứa gái mại dâm đến buôn ma túy

(Dân trí) - Chấp hành xong án phạt trộm cắp tài sản, Nguyễn Hữu Hợi chuyển sang nghề “chăn dắt” gái mại dâm. Vừa được đặc xá trước thời hạn, Hợi lại chuyển sang buôn ma túy.

Hết trộm cắp, chứa gái mại dâm đến buôn ma túy - 1

Bị cáo Nguyễn Hữu Hợi trước vành móng ngựa

Sáng ngày 24/11, TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Nguyễn Hữu Hợi (SN 1970, trú tại Quang Mỹ, xã Giang Sơn Đông, Đô Lương) về tội danh buôn bán trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày điều tra, mật phục, vào ngày 6/8/2011, Công an huyện Đô Lương đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Hợi đang tàng trữ 0,69 gram heroin tại nhà riêng. Qua đấu tranh khai thác, tên Hợi khai nhận số heroin đó đã được mua từ một đối tượng khác ở xã Minh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Toàn bộ số heroin mua được, để tránh bị phát hiện, Hợi chia nhỏ và bán dần cho các đối tượng nghiện. Chưa kịp bán hết thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, vào năm 2003, Nguyễn Hữu Hợi đã bị TAND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tuyên phạt 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, Hợi kiếm sống bằng nghề chứa chấp gái mại dâm và tiếp tục bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ. Với tội danh này, Hợi bị tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Nhờ cải tạo tốt nên Hợi được xét đặc xá vào dịp Quốc khánh 2/9/2011 vừa qua. Thay vì cố gắng sống lương thiện, Hợi lại tìm cách móc nối với một số đối tượng nghiện và trở thành nơi cung cấp “hàng trắng” cho chúng. Lần phạm tội thứ 3 này, Nguyễn Hữu Hợi đã bị TAND huyện Đô Lương tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Doãn Hòa