Hà Nội:

Mẹ tử hình, con chung thân vì tội buôn ma túy

(Dân trí) - Nguyễn Thị Anh đưa ma tuý cho con gái và người yêu của con đi giao hàng. Sau lần đầu trót lọt, đến lần thứ 2, đôi tình nhân trẻ tuổi đã bị bắt giữ. Nguyễn Thị Anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục buôn ma tuý dưới vỏ bọc của một người bán rau.

Chiều 18/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Anh (SN 1966, ở phường Biên Giang, quận Hà Đông) án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma tuý. Nguyễn Thị Anh được xác định là đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn bị triệt phá đầu năm 2010.

Mẹ tử hình, con chung thân vì tội buôn ma túy - 1
Bị cáo Nguyễn Thị Anh.

Nguyễn Thị Anh bị Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận Tây Hồ bắt giữ vào trưa ngày 7/4/2010 trên quốc lộ 6 (thuộc địa phận phường Phú La, quận Hà Đông) khi đang mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng đang trốn lệnh truy nã đặc biệt của Công an TP Hà Nội. Công an đã thu giữ của Anh một chiếc túi nilon màu đen bên trong có hơn 76g heroin.

Đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Anh cầm đầu được cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ. Giữa tháng 12/2008, Anh giao cho con gái là Lê Thị Ánh cùng người yêu Ánh là Phùng Xuân Phong 2 bánh heroin, bảo mang ra Hà Nội giao cho người tên Hường ở phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai. Công việc trót lọt Anh trả công cho Ánh và Phong 3 triệu đồng.

Lần thứ 2, ngày 10/1/2009, khi Ánh và Phong đang vận chuyển 4 bánh heroin giúp mẹ thì bị công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ. Biết con bị bắt, Nguyễn Thị Anh đã bỏ trốn ngay sau đó. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Anh đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 2,1kg và đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Anh.

Trong thời gian trốn truy nã, Anh làm nghề buôn bán rau từ chợ Hà Đông ra chợ Văn Chương. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn không từ bỏ con đường buôn bán ma túy.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Anh cho rằng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải làm nghề buôn bán rau để mưu sinh. Việc vận chuyển ma túy là làm thuê cho người em chồng tên Lê Đình Sịnh (SN 1971, ở Phú Mỹ, Biên Giang, Hà Đông) để lấy tiền công cải thiện cuộc sống.

Trái lại với Nguyễn Thị Anh, con gái của Anh lại khai tại cơ quan điều tra nguồn gốc số ma túy là Anh lấy ở Sơn La vì thỉnh thoảng thấy mẹ mình có điện thoại liên lạc với đường dây ma túy trên đó. Tuy nhiên, bị cáo Anh không thừa nhận việc trên. Đối với Lê Đình Sịnh, do người này đã chết vào tháng 3/2010 nên cơ quan điều tra cũng không có cơ sở làm rõ nguồn gốc số ma túy mà Anh đã mua bán.

Sau một buổi xét xử vào ngày 15/4, đến chiều 18/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bản án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Anh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 28/8/2009, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, xử phạt Lê Thị Ánh và Phùng Xuân Phong tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 
Tiến Nguyên