1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nguyên hiệu trưởng "bắt tay" kế toán lập khống 20 hồ sơ trước khi nghỉ hưu

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Trước khi nghỉ hưu, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk cùng kế toán lập khống 20 bộ sơ để rút hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 14/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lập khống hồ sơ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Nguyên hiệu trưởng bắt tay kế toán lập khống 20 hồ sơ trước khi nghỉ hưu - 1

Bị cáo Nguyễn Trọng Hòa (áo trắng) tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Đức Nguyễn).

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm ông Nguyễn Trọng Hòa (63 tuổi, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk), Trần Văn Khương (37 tuổi, nguyên tổ trưởng tổ tài vụ kiêm phụ trách kế toán, trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk) và Tô Viết Tài (33 tuổi, nguyên Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - cơ sở tại Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, dịp Tết Nguyên đán các năm 2019 và 2020, trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk thống nhất chi tiền quà Tết cho các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường.

Sau đó, ông Trần Văn Khương lấy tiền cá nhân chi tiền quà Tết cho các ban ngành, đơn vị, cá nhân ngoài trường, với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Khương còn chi tiền tiếp khách các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi tiền quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cùng một số khoản chi khác.

Tháng 10/2020, khi ông Nguyễn Trọng Hòa chuẩn bị nghỉ hưu, Trần Văn Khương thực hiện hành vi giả mạo, khai man tài liệu, lập khống, nâng khống đối với 20 bộ hồ sơ, chứng từ để thanh toán các nội dung chi công tác phí, chi tiếp khách, chi hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, chi mua sắm sửa chữa.

Thời điểm này, ông Hòa biết Khương lập các bộ hồ sơ là để lấy tiền bù lại các khoản chi phí phát sinh trước đó nhưng ông Hòa vẫn ký duyệt vào các chứng từ, hồ sơ do ông Khương lập khống, gây hậu quả thiệt hại tài sản Nhà nước, với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Bị cáo Tô Viết Tài biết trường Cao đẳng Công thương Việt Nam không có chức năng, thẩm quyền tuyển sinh, không liên kết tuyển sinh, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên với trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, nhưng đã đồng ý ký vào 4 bộ hồ sơ, chứng từ do Khương lập khống. Hành vi này được xác định gây thiệt hại hơn 140 triệu đồng.

Khi bị phát hiện, ngày 23/12/2020, Khương và ông Hòa đã nộp lại số tiền vi phạm tại Thủ quỹ nhà trường.

Được biết, thời điểm chi khống 20 phiếu này chỉ trước ngày ông Hòa nghỉ hưu 2 ngày.

Tại phiên tòa, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trọng Hòa và Trần Văn Khương mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Tô Viết Tài bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.