Nghệ An:

Nữ sinh bị “bắt cóc”, lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Sau khi thi xong 2 môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, nữ sinh V.T.M.H bị người yêu cũ khống chế “bắt cóc” gần 1 ngày khiến H. bị bỏ lỡ kỳ thi.

Sáng 5/6, thông tin từ công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Ban (SN 1993, trú tại huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Em V.T.M.H bị người yêu cũ bắt cóc, lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014
Em V.T.M.H bị người yêu cũ "bắt cóc", lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 2/6, công an xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu) nhận được tin từ người thân em V.T.M.H (SN 1996, học sinh lớp 12B6, trường THPT Quỳnh Lưu I) báo em H. bị “mất tích” không rõ nguyên nhân sau khi thi xong 2 môn Văn, Sử trong ngày thi tốt nghiệp THPT 2014 đầu tiên.

Đến 23h cùng ngày, công an xã Quỳnh Hưng tiếp tục nhận được thông tin từ anh Vũ Văn Linh (SN 1990, người cùng xã - bạn trai của H.) cho biết, H. đã bị một nam thanh niên trong xã khống chế ép ngồi lên xe máy để chở đi nơi khác.

Anh Linh kể, tối ngày 2/6, anh Linh chở H. đi xem hội chợ tổ chức ở sân vận động của xã. Khi hai người ra về thì bất ngờ gặp Vũ Văn Ban chặn đường.

Vết thương trên người anh Linh sau khi bị Ban dùng dao chém
Vết thương trên người anh Linh sau khi bị Ban dùng dao chém

Tại đây, Ban dùng một con dao có chiều dài 50cm chém vào bả vai phải anh Linh rồi khống chế và buộc H. ngồi lên xe máy của Ban. Hậu quả, anh Linh bị thương và được gia đình đưa vào trạm y tế xã để sơ cứu.

Đến tối ngày 3/6, H. đã được trở về nhà, còn Vũ Văn Ban đã ra trụ sở công an xã Quỳnh Hưng để tự thú về hành vi của mình. Tại cơ quan công an, Ban khai trước đó, Ban và H. yêu nhau, tuy nhiên do hai bên gia đình phản đối nên cả 2 chia tay nhau. Ban chặn đường đánh anh Linh và khống chế H. là do ghen tức.

Được biết, trong suốt 3 năm học ở trường THPT Quỳnh Lưu I, H. luôn là học sinh có học lực khá, điểm tổng kết đều đạt 7,5. Sự việc này đã khiến H. bị bỏ lỡ 2 môn thi cuối cùng là môn Toán và môn Địa.

Nguyễn Duy