Phan Quốc Việt khai lý do "giữ tiếng" cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Hải Hải Nam
Xét xử đại án Việt Á

(Dân trí) - Theo lời khai của Phan Quốc Việt tại cơ quan điều tra, Việt biết ông Nguyễn Thanh Long và một lãnh đạo cũ của Bộ Y tế có mâu thuẫn với nhau nên tránh gặp ông này để "giữ tiếng".

"Giữ tiếng" cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế

Sáng 5/1, tiếp tục phiên tòa xét xử đại án Việt Á, đại diện Viện kiểm sát tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Trước bục khai báo, bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cho biết, thời điểm diễn ra dịch Covid-19, bị cáo dành nhiều thời gian để chống dịch nên việc công ty giao cho các nhân viên phục trách theo từng vùng, miền, bộ phận. 

Đối với các sản phẩm của Công ty Việt Á, sau khi được bán ra và thanh toán hợp đồng, công ty sẽ chiết khấu lại từ 5-20%.

Về tiêu chí trích phần trăm hoa hồng cho các đơn vị mua hàng, cựu lãnh đạo CDC các tỉnh..., Việt khai dựa vào đóng góp cho chống dịch như thế nào, trị giá hợp đồng, chủng loại hàng hóa.

Để điều hành công ty, Việt thông qua các nhóm trên mạng xã hội Viber. 

Khi chiết khấu hoa hồng cho các đơn vị mua hàng, Công ty Việt Á chuyển tiền với nội dung "nhờ thanh toán tiền mua hàng" để tránh nhạy cảm.

Tại tòa, Việt thừa nhận thời điểm dịch Covid-19 nhiều lần liên hệ với các bị cáo Nguyễn Huỳnh (cựu Phó phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế); Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ); Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó thuộc Bộ KH&CN).

Phan Quốc Việt  khai lý do giữ tiếng cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long - 1

Bị cáo Phan Quốc Việt được dẫn giải đến phiên tòa (Ảnh: Hải Nam).

Đối với đề tài kit test Covid-19, bị cáo nghĩ dùng kinh phí của Nhà nước để thực hiện nên đây là tài sản Nhà nước.

Sau lời khai trên, Viện kiểm sát tiếp tục thẩm vấn Phan Quốc Việt về mối quan hệ với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

- VKS: Tại sao nhờ ông Long nhiều lần, đưa tiền nhiều lần nhưng không gặp trực tiếp mà phải thông qua Nguyễn Huỳnh?

- Việt: Thời gian chống dịch căng thẳng, khó gặp được nhau nhưng từng có cuộc gặp giữa 3 người (Phan Quốc Việt, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Thanh Long) và thống nhất mọi việc đều thông qua Huỳnh.

- VKS: Tại sao lại như thế?

- Việt: Do nhạy cảm

- VKS: Nhạy cảm như thế nào, bị cáo có thể khai tại tòa?

- Việt: Bị cáo không nhớ lắm.

Ngay sau đó, đại diện Viện kiểm sát công bố bút lục, lời khai của Phan Quốc Việt tại cơ quan điều tra về việc Việt biết giữa ông Nguyễn Thanh Long và một lãnh đạo cũ của Bộ Y tế có mâu thuẫn với nhau.

Vì vậy, ông Long và Nguyễn Huỳnh dặn Việt mọi việc đều thông qua Huỳnh để "giữ tiếng" cho ông Long, tránh nhạy cảm.

Sau đó, Việt xác nhận lời khai vừa được công bố là đúng và khẳng định không bị ép cung, bức cung, nhục hình, không ai hướng dẫn khai báo.

Tại tòa, Việt khai lần duy nhất đưa tiền trực tiếp cho ông Long là vào năm 2021 khi lên Bộ Y tế cùng một công ty khác để trao các thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.

Tại đây, Việt gặp ông Long và đưa số tiền 50.000 USD.

Phan Quốc Việt  khai lý do giữ tiếng cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long - 2

Bị cáo Nguyễn Thanh Long tại phiên tòa (Ảnh: Nam Phương).

Khai về mối quan hệ với Trịnh Thanh Hùng, Phan Quốc Việt cho biết, đầu năm 2020, ông Hùng liên hệ nhờ tham gia cùng Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất kit test Covid-19 để kịp thời phòng chống dịch trong 1 tháng; không có thỏa thuận ăn chia; việc này chỉ là do ông Hùng nhờ.

Việt Á chi 15-40% hoa hồng tùy theo mặt hàng

Cũng theo lời khai của Việt, khi Hải Dương có dịch, bị cáo đã liên hệ với Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) và Nguyễn Huỳnh về việc chống dịch ở Hải Dương như thế nào.

Tuy nhiên, Việt không nhớ có nhờ người tác động để được về Hải Dương chống dịch hay không.

Sau đó, đại diện VKS trích lại bút lục, lời khai của Việt tại cơ quan điều tra về việc thông qua Nguyễn Huỳnh nhờ ông Long tác động để được về chống dịch ở Hải Dương.

"Chiều 28/1, Huỳnh thông báo lại sếp (Nguyễn Thanh Long) đã liên hệ với Hải Dương để Việt Á về chống dịch, em sắp xếp về ngay nhé", VKS công bố lời khai của Việt tại CQĐT.

Sau đó, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á xác nhận lời khai trên là đúng.

Đối với Công ty Phan Anh, Việt cho biết đây là công ty phân phối, bán hàng tại Bắc Giang và được chiết khấu từ 15-40% hoa hồng tùy theo mặt hàng.

Là người trả lời thẩm vấn tiếp theo, bị cáo Nguyễn Huỳnh cho biết, làm thư ký cho Nguyễn Thanh Long từ 2014 đến tháng 10/2017.

Đến đầu năm 2020, ông Long quay lại cương vị thứ trưởng Y tế, Huỳnh được ông Long nhờ giúp đỡ một số công việc cá nhân, chuyên môn. Sau đó, Huỳnh nhận tiền giúp ông Long từ Việt.

Nguyễn Huỳnh thừa nhận cầm tiền của Phan Quốc Việt 2 lần, tổng 4 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Còn ba lần nhận hơn 2,2 triệu USD, Huỳnh đều chuyển hết cho ông Long. Trong đó, một lần Việt tự đưa, còn hai lần do ông Long "gợi ý, đề nghị".