Quảng Nam

Truy tìm kẻ xấu chặt phá hơn 4.000 cây keo của dân

(Dân trí) - Hơn 4.000 cây keo 2 năm tuổi được trồng trên diện tích 1,5 ha của 2 hộ dân ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã bị kẻ xấu dùng rựa chặt hạ một cách không thương tiếc.

Sáng 29/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Phú Ninh – cho biết, huyện đã chỉ đạo cho các ngành, UBND xã Tam Lộc, Hạt kiểm lâm, Công an huyện… tiến hành kiểm tra thông tin hơn 4.000 cây keo của dân bị kẻ xấu chặt hạ.

Rừng keo của dân bị chặt phá

Rừng keo của dân bị chặt phá

Theo ông Thạnh, khu rừng keo của 2 hộ dân bị chặt hạ trên diện tích khoảng 1,5ha thuộc rừng biên phòng, trước đây do Bộ đội biên phòng quản lý, sau này nhiều hộ dân vào lấn chiếm nên tỉnh đã giao cho địa phương quản lý và cho thuê đất công ích.

Truy tìm kẻ xấu chặt phá hơn 4.000 cây keo của dân - 2

Sau khi nhận chuyển giao, huyện Phú Ninh đã có phương án vận động người dân thuê đất công ích. Huyện có ý định cho thuê vài chu kỳ nếu người dân ổn định sản xuất, không tranh chấp và nếu xét thấy đủ điều kiện thì UBND huyện sẽ giao đất, giao rừng cho dân quản lý.

Về việc hơn 4.000 cây keo bị chặt hạ, ông Thạnh nói: “Sau khi có kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, chúng tôi sẽ thông báo đầy đủ khi anh em đi kiểm tra về”.

Rừng keo của dân bị chặt phá

Nhiều cây keo của dân bị kẻ xấu chặt phá

Trước đó ngày 28/10, phóng viên nhận được phản ánh của bà Trương Thị Kỷ (36 tuổi) và bà Trương Thị Ánh Ngọc (38 tuổi, cùng trú thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về việc hơn 4.000 cây keo của hai gia đình trồng 2 năm trước bị kẻ xấu chặt hạ.

Theo bà Kỷ và bà Ngọc, vụ việc xảy ra ngày 24/10 khi họ đi thăm rừng thì phát hiện hàng nghìn cây keo bị chặt phá, nằm lăn lóc, tất cả đều bị chặt bằng rựa. Sau khi phát hiện vụ việc, bà Kỷ trình báo sự việc đến Công an huyện Phú Ninh.

Bà Kỷ cho hay trước đó, ngày 13/8, một số hộ dân đi thăm rừng và cũng đã phát hiện hơn 1.000 cây keo bị chặt và nhổ bỏ. Vụ việc cũng đã được trình báo đến chính quyền huyện Phú Ninh, khi chưa tìm ra kẻ xấu thì rừng của dân tiếp tục bị phá.

Bà Kỷ cho hay khu rừng nằm tại tiểu khu 579 thuộc khu núi Dương Thùng, thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc. Đây là rừng thuộc quản lý của UBND xã Tam Lộc, năm 2017 bà Kỷ, bà Ngọc và một hộ dân khác làm đơn xin giao khoán bảo vệ hơn 20 ha đất rừng với mục đích bảo vệ rừng và sản xuất dưới tán rừng.

Sau khi nhận được đất, những hộ dân này góp tiền mua 4.500 cây keo giống, thuê người phát quang rồi trồng cây, chăm bón với số tiền hơn 70 triệu đồng. Đến nay cây phát triển và cao hơn 10 m thì bị chặt phá. Bà Ngọc cho hay, từ trước đến nay bản thân bà chưa có mâu thuẫn với ai.

Công Bính