1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Vô cớ bị côn đồ chém gần đứt lìa cánh tay

(Dân trí) - Mặc dù không có mâu thuẫn với Tuyên mà chỉ có mâu thuẫn với người cùng làng, nhưng với bản chất côn đồ, hung hãn, Nguyễn Đình Long (SN 1996), trú tại Đông Phong - Yên Phong (Bắc Ninh) đã vác dao phóng lợn chém gần đứt lìa cánh tay anh Tuyên.

TAND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long 4 năm 6 tháng tù về Tội cố ý gây thương tích khi vô cớ chém gần đứt lìa cánh tay một người không có mâu thuẫn, thù hằn.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào trưa 12/9/2012, Nguyễn Đình Long (SN 1996) cùng Nguyễn Văn Hưng (SN 1996) đều ở Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh vào quán Internet của ông Nguyễn Thụ Dung ở Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh chơi điện tử. Khi đang chơi thì Long thấy Nguyễn Văn Tiến (SN 1993) ở Đông Xá, Đông Phong, Yên Phong chửi bới ngoài cửa quán.

Bị cáo Long tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Long tại phiên tòa xét xử.

Thấy vậy, Long đi ra và có xô xát với Tiến. Được mọi người can ngăn, Long ra về còn Tiến quay vào quán. Khi Long đi ra đến cửa quán thì gặp Nguyễn Văn Tuyên (SN 1993) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1992) đều ở Đông Xá, Đông Phong, Yên Phong đã vô cớ đe dọa 2 người này.

Tức vì xô xát với Tiến, Long quay về nhà Hải (bạn của Long) lấy con dao loại dao phóng lợn đầu gắn dao chọc tiết lợn đi ra đoạn đường thôn Phong Xá để phục thù. Khi Long nhìn thấy Lưu Ngọc Bình (SN 1993) đi xe máy chở Nguyễn Văn Dũng (SN 1992) và Nguyễn Trọng Hoạ (SN 1993) đi xe máy chở Nguyễn Văn Tuyên (SN 1993) đều ở Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong.

Long tiếp tục chửi bới. Thấy Long hô vậy, trên tay cầm dao thì Bình và Dũng dừng xe lại, đỗ sát vào lề đường bên phải còn Hoạ và Tuyên đi xe chậm lại đi sát vào lề đường bên phải. Ngay lập tức Long vung dao lên chém Bình và Dũng nhưng Bình và Dũng nghiêng người tránh được.

Không dừng lại Long tiếp tục cầm dao vung lên chém về phía Hoạ và Tuyên. Hoạ nhanh chóng tránh được còn Tuyên không kịp né tránh nên đã bị chém đứt gần lìa cánh tay trái. Lực chém mạnh khiến lưỡi dao gẫy rời khỏi tuýt sắt. Ngay sau khi chém Tuyên, Long bỏ chạy còn Tuyên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Tại Bản kết luận Giám định pháp y của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Bắc Ninh kết luận: Tay trái Nguyễn Văn Tuyên liệt thần kinh quay, bàn tay rũ cổ cò, gẫy xương cánh tay trái và sẹo vết thương 1/3 dưới cánh tay trái với tỷ lệ thương tật 56%.

Đoàn Thế Cường