Bộ sinh vật cảnh giành 2 kỷ lục Việt Nam

(Dân trí) - Bộ sinh vật cảnh triệu đô “Chiến thắng Bạch Đằng” trong triển lãm sinh vật cảnh tại Carnaval Hạ Long 2011 vừa được sách “Kỷ lục Việt Nam” công nhận 2 kỷ lục Việt Nam. Bộ tác phẩm này chuẩn bị được đưa ra đấu giá để ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

Bộ tác phẩm cây cảnh nghệ thuật “Chiến thắng Bạch Đằng” thuộc sở hữu của anh Phạm Đức Thịnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh vật cảnh Phạm Gia - Hải Phòng. Bộ tác phẩm gồm 5 chiếc thuyền với nhiều kích cỡ khác nhau làm bằng gỗ sao đen mô tả trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 với những tên gọi mang các ý nghĩa khác nhau: Chiếc “Nhị thập bát tú” thể hiện Ngô Quyền đã dựa vào 28 vì sao trên trời để luận giải quy luật trời đất, biết thủy triều lên xuống thế nào để lập kế hoạch tiến công, chiến thuyền “Cổ tùng sơn” thể hiện sự ngang hiên, khí phách của người quân tử… 

Bộ sinh vật cảnh giành 2 kỷ lục Việt Nam - 1
Bộ sinh vật cảnh giành 2 kỷ lục Việt Nam - 2
Bộ sinh vật cảnh "khủng" "Chiến thắng Bạch Đằng" giành 2 kỷ lục Việt Nam. (Ảnh: Anh Thế)

Trao đổi với PV Dân trí, anh Phạm Đức Thịnh cho biết: “Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam vừa có quyết định công bố 2 kỷ lục Việt Nam với bộ tác phẩm cây cảnh nghệ thuật gồm: Kỷ lục bộ tác phẩm cây cảnh nghệ thuật có ý nghĩa độc đáo nhất về chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và Bộ tác phẩm cây cảnh nghệ thuật bằng gỗ sao đen lớn nhất”.

Anh Thịnh chia sẻ thêm, qua những tư liệu mà anh nghiên cứu, vào những năm trước công nguyên, gỗ sao đen là loại gỗ đặc biệt thường được sử dụng làm chiến thuyền vì đặc tính càng ngấm nước độ bền của gỗ càng cao. Tuy nhiên, trải qua biến động của thời gian, loại gỗ quý này gần như đã tuyệt chủng ở Việt Nam.  

Bộ sinh vật cảnh giành 2 kỷ lục Việt Nam - 3
Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận 2 kỷ lục với bộ tác phẩm cây cảnh nghệ thuật "Chiến thắng Bạch Đằng".

Bỏ công sưu tầm, tạo tác trong gần 10 năm, anh đã dùng lũa, tức là phần lõi của cây gỗ, tìm được dưới lòng đất, lòng sông suối từ hàng ngàn năm trước để tạo tác nên bộ tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc này. Mẫu gỗ sao đen này đã được anh Thịnh gửi mẫu sang Nhật Bản và Trung tâm Phóng xạ Các bon của nước này xác nhận gỗ lũa có niên đại 1.240 năm.

Đặc biệt, theo thông tin từ anh Thịnh, vào ngày 9/6/2011, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Nhật, Hạ Long - Quảng Ninh, với mong muốn thể hiện sự chia sẻ với nhân dân Nhật Bản, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh vật cảnh Phạm Gia dự kiến sẽ tổ chức chương trình quyên góp từ thiện mang tên “Đêm Việt - Nhật” đồng thời đấu giá bộ sinh vật cảnh “khủng” Chiến thắng Bạch Đằng để dành toàn bộ số tiền quyên góp được trong chương trình và dành tặng 50% số tiền đấu giá được từ bộ sinh vật cảnh giúp đỡ cho nhân dân Nhật Bản. 

Bộ sinh vật cảnh giành 2 kỷ lục Việt Nam - 4
Bộ sinh vật cảnh giành 2 kỷ lục Việt Nam - 5
Bộ 5 chiến thuyền "Chiến thắng Bạch Đằng" sẽ được bán đấu giá góp phần ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

Anh Thịnh cũng tiết lộ mức giá khởi điểm của bôn sinh vật cảnh “khủng” rất “dễ chịu” vì mục đích buổi đấu giá không đặt vấn đề tài chính lên hàng đầu. 50% số tiền chốt giá bộ sản phẩm sẽ dành để ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

Anh Thế