Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa VIII:

Hứa hẹn nhiều phiên chất vấn sôi nổi

(Dân trí) - Kỳ họp thứ 2 của HĐND TPHCM khóa VIII khai mạc vào lúc 8 giờ sáng nay (13/7) và sẽ diễn ra trong 2 ngày. Lần thứ 2 các đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII ngồi vào nghị trường hứa hẹn sẽ có nhiều phiên chất vấn sôi nổi.

Tại kỳ họp này, Thường trực UBND TPHCM báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2011; báo cáo kết quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 19 HĐND TP khóa VII đến kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa VIII, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP báo cáo thẩm tra các báo cáo của Chánh án TAND TP và Viện trưởng Viện KSND TP về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2011, báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND TP.
 
Ngoài ra, 17 sở ngành sẽ trả các kiến nghị của cử tri liên quan đến giải pháp kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát, hành bình ổn chưa đến được với người dân vùng sâu, vùng xa; các vấn đề liến quan đến giáo dục…
 
Dự kiến, buổi sáng ngày làm việc thứ 2 (ngày 14/7), các đại biểu HĐND TP sẽ chất vấn Sở Y tế về các giải pháp khống chế dịch bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết…; Sở Công Thương về các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát…
 

Hứa hẹn nhiều phiên chất vấn sôi nổi - 1
Nghị trường TPHCM sẽ có "luồng gió mới" từ các đại biểu vừa trúng cử

Đài truyền hình và tiếng nói TPHCM sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp trong suốt quá trình diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự báo sẽ “nóng hổi” này.

Trước đó, ngày 12/7, Thành ủy TPHCM đã khai mạc Hội nghị lần 5 BCH Đảng bộ thành phố khóa IX. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp 6 tháng cuối năm. Các đại biểu đã thống nhất việc tập trung kiềm chế lạm phát trong giai đoạn kinh tế như hiện nay. TPHCM tiếp tục triển khai các chương trình bình ổn giá thị trường, không để tăng giá đột biến, tập trung cải cách hành chính, triển khai đồng bộ 6 chương trình đột phá...

Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng khá cao. GDP tăng gấp 1,77 lần cả nước, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp hơn so với cả nước (12% so với 13,5%). Riêng lĩnh vực dịch vụ, giá trị tăng thêm ước đạt hơn 100.000 tỷ đồng, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng ước đạt hơn 93.000 tỷ đồng, lĩnh vực nông nghiệp ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (đăng ký mới) đạt gần 4,4 tỷ USD (chiếm 32,3% cả nước).

Công Quang