Bình Dương:

Kẻ cướp giật dây chuyền hối lộ hiệp sĩ SBC

(Dân trí) - Phát hiện chị Tuyền đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, hai tên cướp liền áp sát, giật phăng rồi rồ ga tẩu thoát. Cùng lúc này các hiệp sĩ SBC xuất hiện và bắt gọn 2 tên cướp giật sau 6km truy đuổi.

Kẻ cướp giật dây chuyền hối lộ hiệp sĩ SBC - 1
Hai tên cướp giật bị các hiệp sĩ bắt gọn cùng tang vật sau 6km truy đuổi

Chiều 30/5, các hiệp sĩ đội SBC gồm đội trưởng Nguyễn Thanh Hải, đội phó Trần Hoàng Anh và anh Hoàng Duy Tân trên đường đi tuần tra phát hiện xe máy mang BS: 54Y – 1100 do hai thanh niên điều khiển có nhiều biểu hiện khả nghi.

Đeo bám qua nhiều tuyến đường tại địa bàn thị xa Thủ Dầu Một, khi đến đường 30/4, hai thanh niên hiện nguyên hình là những tên cướp chuyên nghiệp. Bọn chúng áp sát chị Nguyễn Kim Tuyền (28 tuổi, người địa phương) đang đi xe máy, đối tượng ngồi sau rướn người giật phăng sợi dây chuyền vàng chị Tuyền đang đeo. Chỉ chờ có vậy, anh Hải cùng đồng đội liền truy đuổi. Qua 6km rượt đuổi với tốc độ cao, đội SBC đã tóm gọm 2 tên cướp giật. Biết bị sa lưới nhóm hiệp sĩ, hai đối tượng này đã hối lộ đội SBC 40 triệu đồng để xin tha.

Anh Hải cùng đồng đội kiên quyết không nhận, đem giao nộp 2 đối tượng cho công an. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên là Nguyễn Hoàng Hiếu (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Đức (26 tuổi, cả hai đều ngụ tại TPHCM). Qua xác minh, hai tên này từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý.

Trung Kiên