Đắk Lắk:

Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự kiểm lâm bắn chết lâm tặc

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, bị can, miễn trách nhiệm hình sự đối với Ngô Nhật Thành - bị can trong vụ án xảy ra vào ngày 13/4/2010.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 5h sáng ngày 13/4/2010, các đối tượng Đinh Văn Bằng, Đỗ Minh Khuê, Đỗ Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Hưng đều tạm trú tại buôn Ea Ma, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cùng Võ Thanh Trà, trú thôn 1 xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột dùng xe máy vào Tiểu khu 429, Vườn Quốc gia Yok Đôn khai thác vận chuyển gỗ trái phép bị lực lượng kiểm lâm vườn vây bắt.

Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự kiểm lâm bắn chết lâm tặc - 1
Các đối tượng trong vụ án xảy ra vào ngày 13/4/2010

Trong khi bị vây bắt, Đỗ Minh Khuê đã dùng gậy gỗ, Đinh Văn Bằng dùng mã tấu chống trả lại lực lượng kiểm lâm. Thấy vậy, kiểm lâm viên Ngô Nhật Thành đã dùng súng bắn chỉ thiên nhằm cảnh cáo. Mặc dù vậy, đối tượng Đinh Văn Bằng vẫn bất chấp, hung hãn cầm dao chạy tới tấn công lực lượng chức năng. Trước tình thế nguy hiểm đó, Thành đã hướng nòng súng về phía Bằng và bóp cò, sau tiếng súng nổ, đạn đã găm đúng ngực trái khiến Bằng chết tại chỗ.

Ngày 14/7/2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lăk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Nhật Thành về tội giết người do phòng vệ quá giới hạn và Đỗ Minh Khuê về tội chống người thi hành công vụ. Tiếp đó, ngày 18/4/2010, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này. Tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn do vắng mặt một số nhân chứng quan trọng cùng một số người có trách nhiệm nghĩa vụ liên quan.

Theo ông Trần Đình Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Do trong quá trình giải quyết vụ án, Vườn Quốc gia Yok Đôn, UBND tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị can Ngô Nhật Thành.

Bên cạnh đó, xét thấy bị can Ngô Nhật Thành có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, có thái độ khai báo thành khẩn ăn năn hối cải; đã khắc phục hậu quả và được gia đình bị hại bãi nại nên không cần thiết phải truy tố trách nhiệm hình sự đối với bị can này.

Cùng với quyết định này, VKSND tỉnh cũng đã gửi thông báo về Vườn Quốc gia Yok Đôn đề nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý hành chính đối với kiểm lâm Ngô Nhật Thành.

Lê Văn - Dương Trần