Một phụ nữ tử vong sau khi bị chém tại nhà

(Dân trí) - Sau những tiếng quát tháo, chị gái nạn nhân và người dân sống xung quanh phát hiện nạn nhân bị chém nhiều nhát vào người, nằm bất tỉnh trên vũng máu. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên song nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 12/7, nạn nhân là chị Lê Thị H. (sinh năm 1975), trú tại thôn Đức Giáo, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Theo những người dân sống quanh khu vực cho biết, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, người dân có nghe tiếng quát tháo và tiếng chị H. cùng con khóc trong nhà. Lúc đó chị gái chị H. là chị Lê Thị Hương cũng có mặt. Sau đó chị Hương đi ra ngoài mua thức ăn, đến khi quay lại thì phát hiện em gái nằm bất tỉnh dưới vũng máu, người em rể là Lê Văn Hòa đã bỏ đi đâu không rõ.

Một phụ nữ tử vong sau khi bị chém tại nhà  - 1
Ngôi nhà riêng nơi chị H. bị chém dẫn đến tử vong

Sau đó, chị H. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng và mất nhiều máu.

Kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy chị H. bị chém 3 nhát vào gáy, đầu và tay trong đó vết chém ở gáy và tay rất sâu làm cánh tay gần đứt rời.

Được biết, chị H. lấy chồng hơn chục năm nay và đã có 4 người con, trong đó cháu lớn đang học lớp 9, cháu bé nhất mới hơn 7 tháng tuổi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Ông Hoàng Ngọc Liên, Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, vụ án đang được tiến hành điều tra nên chưa thể đưa ra kết luận.

Duy Tuyên