Thanh Hóa:

Phát hiện xác một nữ sinh bên đường

(Dân trí) - Mờ sáng ngày 14/7, một số người dân sống ven tỉnh lộ 13, đoạn qua địa bàn thôn 8, Cốc Dương, xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, Thanh Hóa ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc và phát hiện một thi thể nữ đang phân hủy.

Phát hiện xác một nữ sinh bên đường    - 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân xấu số

Xác chết nằm bên đường, ngay cạnh đống rơm. Qua xác định nạn nhân là nữ, trên người không có tài sản gì đáng giá ngoài một chiếc sim điện thoại. Cơ quan chức năng kiểm tra chiếc sim điện thoại, bước đầu xác định nạn nhân tên Lương Thị Thu Hiền (sinh năm 1991), quê ở xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Hiền hiện là sinh viên năm 2 trường CĐ Y tế Ninh Bình, đang trong thời gian nghỉ hè. Ngày 10/7/2011 Hiền ra khỏi nhà, nói là đi đám cưới và có người chở đi. Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết bầm thâm đen.
 
Cũng qua chiếc sim điện thoại, cơ quan chức năng còn phát hiện nạn nhân đã nhắn tin cho người chị gái họ vào sáng ngày 11/7 và hẹn chị gái là sẽ kể một chuyện vui. Tuy nhiên người nhà cho biết từ chiều ngày 11/7 không còn liên lạc được với Hiền nữa.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và báo cho người nhà đến nhận thi thể nạn nhân về an táng.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ.

Duy Tuyên - Hà Trung