Thanh Hóa:

Sau bữa ăn trưa, hơn 100 công nhân nhập viện

(Dân trí) - Sau bữa ăn trưa ngày 13/7, hơn 100 công nhân Xí nghiệp 8, Công ty CP May Hồ Gươm, đóng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy bị ngộ độc thực phẩm với các dấu hiệu nổi mẩn đỏ, chóng mặt, buồn nôn và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện để cứu chữa.

Vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên xảy ra vào trưa ngày 13/7, tại Xí nghiệp may 8, Công ty cổ phần May Hồ Gươm (Hà Nội), đóng tại địa bàn xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Sau bữa ăn trưa, hơn 100 công nhân nhập viện   - 1
Công nhân bị ngộ độc được chuyển đến điều trị tại bệnh viện huyện Cẩm Thủy

Theo tường trình của các công nhân thì, sau khi ăn bữa trưa ngày 13/7, nhiều công nhân có dấu hiệu nổi mẩn đỏ, chóng mặt và buồn nôn. Được biết, trong bữa ăn trưa ngày 13/7 của công nhân có các món ăn cá kho và rau muống.

Ngay sau đó, những công nhân bị ngộ độc này đã được đưa đến Trạm y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy để cứu chữa.
 
Sau bữa ăn trưa, hơn 100 công nhân nhập viện   - 2
Bác sỹ đang chăm sóc cho bệnh nhân bị ngộ độc

Sau khi sự việc xảy ra các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nguồn nước, thức ăn để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm tập thể nói trên.

Hiện tại, sức khỏe của hơn 100 công nhân bị ngộ độc thực phẩm đang dần bình phục và phần lớn đã ra viện. Không có trường hợp nào nguy kịch. Cơ quan y tế địa phương đã huy động lực lượng tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân.

Duy Tuyên