Bình Dương:

Thêm một đối tượng tham gia truy sát “hiệp sĩ” bị bắt

(Dân trí) - Sau khi bị bắt để phục vụ điều tra, Tuấn “chó” đã khai ra 2 tên đồng bọn cùng tham gia vụ truy sát “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên. Trong đó, đối tượng trực tiếp chém anh Tiên đã bị công an bắt khẩn cấp.

Thêm một đối tượng tham gia truy sát “hiệp sĩ” bị bắt - 1
Tuấn “chó” bước đầu đã khai ra những tên đồng phạm tham gia vụ truy sát “hiệp sĩ”

Ngày 14/7, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Hoành (quê Thanh Hóa, ngụ Dĩ An, Bình Dương) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tên Hoành được xác định chính là người trực tiếp cầm mã tấu lao vào chém trọng thương “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên. Đồng thời, cơ quan điều tra đang truy bắt tên đồng phạm còn lại cùng tham gia vụ truy sát anh Tiên là Nguyễn Văn Năm (quê Quảng Bình, ngụ Bù Đốp, Bình Phước).

Vụ án xảy ra vào sáng sớm 27/6, khi “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên đang chuẩn bị bánh mì để đi giao thì bị tên Vũ Đức Tuấn (34 tuổi, tức Tuấn “chó”, quê Nghệ An) dẫn theo 2 tên đàn em là Hoành và Năm xông vào nhà truy sát anh Tiên. Bị tấn công bất ngờ anh Tiên chống đỡ được vài giây thì bị bọn chúng chém gục tại chỗ.

Nguyên nhân của vụ truy sát được xác định do “hiệp sĩ” Tiên cản trở đường làm ăn của tên Tuấn “chó”. Dù nhiều lần đối tượng này hẹn anh Tiên để thương lượng nhưng đều bị “hiệp sĩ” từ chối. Cho rằng, chính anh Tiên là người phá “nồi cơm” và khiến một đàn em của Tuấn “chó” bị bắt nên 3 đối tượng trên đã bàn kế hoạch chém trả thù.

Ngay khi vụ án xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phối hợp với tổ công  tác Bộ công an cùng vào cuộc điều tra làm rõ. Ngay đó, Tuấn “chó” bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra. Qua đấu tranh khai thác, Tuấn “chó” khai thêm 2 tên đồng bọn là Phạm Văn Hoành và Nguyễn Văn Năm, người trực tiếp cầm mã tấu chém anh Tiên được Tuấn “chó” khai báo chính là tên Hoành.

Thêm một đối tượng tham gia truy sát “hiệp sĩ” bị bắt - 2
“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên khi nằm điều trị tại Trạm ý tế công an tỉnh Bình Dương

Theo lời khai của Tuấn “chó”, sau khi bàn bạc tìm cách trả thù anh Tiên, Tuấn “chó” đưa cho Hoành và Năm mỗi người một cây mã tấu để làm hung khí. Cả 3 kéo đến trước nhà anh Tiên mai phục. Chọn thời điểm ‘hiệp sĩ” ở nhà một mình, quay lưng ra ngoài thì nhóm giang hồ này xông vào truy sát. Gây án xong, bọn chúng đưa dao lại cho Tuấn ‘chó” rồi rời khỏi hiện trường.

Thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Hoành. Riêng tên Nguyễn Văn Năm đã bỏ trốn, cơ quan công đang gấp rút truy bắt tên này về xử lí.

Trung Kiên