1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bé gái nguy kịch vì bị đẻ rớt tại nhà

(Dân trí) - Bị đẻ rớt tại nhà, bé gái được người thân dùng dao lam cắt rốn, ba ngày sau cháu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm uốn ván sơ sinh. Bác sĩ cảnh báo uốn ván sơ sinh gia tăng vì nhiều sản phụ không được chích ngừa trong thai kỳ.

Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và Chống độc trẻ em, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đang điều trị tích cực cho trường hợp của bé gái (27 ngày tuổi, đồng bào Stiêng) con bà Thị Mai (ngụ tại Bình Phước).

Theo thông tin từ gia đình được biết, vợ chồng chị Mai điều kiện kinh tế khó khăn lại sống xa trung tâm y tế nên gần như không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế cộng đồng. Suốt thời gian mang thai, sản phụ chỉ đi khám 1 lần và chưa được chích ngừa uốn ván.

Uốn ván sơ sinh là hệ quả từ việc người mẹ không được chích ngừa
Uốn ván sơ sinh là hệ quả từ việc người mẹ không được chích ngừa

Đến kỳ sinh nở, người nhà chưa kịp thuyển đến bệnh viện thì chị đã đẻ rớt đứa con gái tại nhà. Người thân đã dùng dao lam cắt rốn nghĩ mọi chuyện đã ổn nên không đưa hai mẹ con đến bệnh viện mà để ở nhà tự chăm sóc. Đến ngày thứ 3 sau khi chào đời, cháu bé bắt đầu có biểu hiện bỏ bú, quấy khóc, sốt cao, co gồng, tím tái toàn thân nên gia đình vội vã chuyển đến bệnh viện huyện.

Tại đây, sau khi thăm khám bác sĩ tiếp tục chuyển bé lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Với chẩn đoán mắc bệnh uốn ván, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM. BS Thiện Vương cho biết: Sau khi được chăm sóc tích cực, hỗ trợ thở máy, tình trạng của bé tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa thể qua được cơn nguy kịch, bệnh nhi đang bị rối loạn thần kinh thực vật.

Từ đầu năm đến nay, tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã tiếp nhận điều trị cho 4 trường hợp bị uốn ván sơ sinh. Bác sĩ cho biết đây là hệ quả của việc trong thai kỳ người mẹ không được chích ngừa uốn ván. Dù việc chích ngừa này đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng nhưng nhiều địa phương vẫn lơ là.

Vân Sơn