Bệnh viện Việt Đức triển khai kỹ thuật mổ cột sống ít xâm lấn nhất

Hồng Hải

(Dân trí) - Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương liên thân đốt đường chếch bên ít xâm lấn hiện được nhiều nước trên thế giới áp dụng, cũng đã được ứng dụng tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngày 29/2, phát biểu tại Khóa tập huấn "Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương liên thân đốt đường chếch bên ít xâm lấn (OLIF)", TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, đây là kỹ thuật mổ cột sống ít xâm lấn nhất hiện nay, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của người bệnh, người bệnh hồi phục nhanh hơn, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Bệnh viện Việt Đức triển khai kỹ thuật mổ cột sống ít xâm lấn nhất - 1

Chuyên gia của Việt Nam, Singapore cùng trao đổi, thảo luận, mổ thị phạm ca bệnh cột sống bằng phương pháp ít xâm lấn này (Ảnh: Thái Ngọc).

Theo TS Hùng, đây là một kỹ thuật mới, được Bệnh viện Việt Đức triển khai đầu tiên ở Việt Nam. Phương pháp này cũng được nhiều nước trên thế giới áp dụng.

"Vì thế, khóa tập huấn này, chúng tôi mời chuyên gia của Singapore, chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức, 2 bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mong muốn chuyển giao kỹ thuật này cho nhiều đồng nghiệp ở các bệnh viện khác được tập huấn, làm chủ kỹ thuật. Càng nhiều bác sĩ tay nghề cao, càng nhiều người bệnh được hưởng lợi", TS Hùng nói.

Theo PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Việt Đức, phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương liên thân đốt đường chếch bên ít xâm lấn hiện nay là phương pháp ít xâm lấn nhất, với đường mổ nhỏ nhưng có thể giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp của cột sống.

"Đặc biệt, thời gian nằm viện rất ít do phương pháp ít xâm lấn, người bệnh bình phục nhanh, thường sau 3 ngày bệnh nhân được xuất viện", PGS Sơn thông tin.

Khóa tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn "Phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương liên thân đốt đường bên ít xâm lấn" nhằm mục đích nâng cao chuyên môn cho các phẫu thuật viên trong phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý cột sống thắt lưng.

PGS.TS Jacob Oh Yoong Leong, Trưởng Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Tan Tock Seng, Singapore đã chia sẻ về kinh nghiệm thực tế áp dụng phương pháp phẫu thuật lấy đĩa đệm, ghép xương liên thân đốt đường chếch bên ít xâm lấn tại Singapore mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, khi mà thời gian hồi phục nhanh.

Trong khi đó, chuyên gia của Việt Nam là PGS.TS Đinh Ngọc Sơn đã cùng thảo luận chủ đề tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân có thể áp dụng phương pháp phẫu thuật này.

Trong khóa tập huấn diễn ra 2 ngày, sẽ có 4 bài giảng chuyên sâu của các chuyên gia, 2 chương trình đào tạo trên mô hình và 2 ca mổ thị phạm chuyên sâu với sự tham gia của các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.