1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

BV Bạch Mai: Hơn 300 triệu hướng về biển đảo

(Dân trí) - Hưởng ứng chương trình: “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển”, bệnh viện Bạch Mai đã phát động phong trào cán bộ viên chức bệnh viện “hướng về biển đảo Tổ quốc, chung sức bảo vệ biển đảo quê hương”.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai kêu gọi cán bộ y tế

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai kêu gọi cán bộ y tế

hướng về biển đảo, chung sức bảo vệ biển đảo quê hương.

Chiều 5/6, tại lễ phát động “hướng về biển đảo Tổ Quốc”, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Biển đảo nước ta đang gặp nguy nan, các cán bộ chiến sĩ, ngư dân biển đảo đang ngày đêm kiên cường bám trụ, quyết tâm giữ vững chủ quyền của tổ quốc. Khi đất nước lâm nguy, cả dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất chống lại kẻ xâm lăng. Các cán bộ viên chức bệnh viện Bạch Mai cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và hoạt động chuyên môn góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, ổn định đất nước. Khi đất nước có yêu cầu, chúng ta sẵn sàng balô lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

Giám đốc bệnh viện Bạch Mai kêu gọi các y bác sĩ hãy thể hiện cao nhất tình yêu và trách nhiệm của mình với tổ quốc; chung sức cùng ngư dân và chiến sĩ biển đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi lễ phát động, các cán bộ là lãnh đạo chủ chốt của bệnh viện đã đóng góp gần 70 triệu đồng. Trước đó, Công đoàn bệnh viện đã phát động “Mỗi cán bộ viên chức bệnh viện Bạch Mai đóng góp một ngày lương”. Số tiền thu được là 285 triệu đồng. Tổng số tiền cán bộ viên chức bệnh viện đóng góp hướng về biển đảo Tổ quốc đến nay đã là hơn 350 triệu đồng.

Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức mít tinh “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” nhằm ủng hộ các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và ngư dân bám biển.

Để góp phần thiết thực cùng với cả nước hướng về biển đảo quê hương, hơn 1.600 cán bộ, công chức, y bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đóng góp mỗi người ít nhất một ngày lương, với số tiền gần 200 triệu đồng để động viên tinh thần và tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và ngư dân bám biển quyết tâm giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền Tổ quốc.

H.Hải