Chăm sóc sức khoẻ cho học sinh bán trú

(Dân trí) - Bước vào năm học mới, một trong những vấn đề mà các phụ huynh quan tâm là làm sao bảo đảm được sức khoẻ cho con mình, nhất là khi các cháu học bán trú, giờ giấc sinh hoạt không còn như ở nhà nữa.

Sau đây là một số lời khuyên của cô Nguyễn Thị Tuyết, hiệu phó trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội).

 

Cô Tuyết cho biết, để chăm lo sức khoẻ cho học sinh, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

 

Giờ giấc sinh hoạt: Theo cô Tuyết, mỗi trường đều linh hoạt bố trí giờ giấc hợp lý nhất với học sinh. Thường thì các cháu học bán trú bắt đầu học lúc 7h30 hoặc 8h, nghỉ trưa lúc10h30, sau đó đến giờ ăn trưa, vệ sinh cá nhân, chơi một chút và ngủ vào lúc 11h30. Đến 13h45 các cháu dậy và ăn quà chiều,  4h30 tan trường.

 

Thực phẩm cho trẻ em: Chế độ ăn không chỉ quan tâm đến dinh dưỡng mà vấn đề cần được chú ý nhiều hơn là nguồn thực phẩm, rau xanh và lưu ý các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Cha mẹ nên báo cho nhà trường nếu con mình có cơ địa dị ứng với một vài loại thức ăn, căn cứ vào đó trường sẽ lên thực đơn cho các cháu. Ngoài ra, những cháu hay ốm đau, mệt mỏi lại cần có chế độ ăn riêng, như nấu cháo hoặc ăn súp. Thực đơn thường được lên kế hoạch theo tuần. Cha mẹ có thể qua đó điều chỉnh chế độ ăn ở nhà cho phù hợp.

 

Phòng ngừa lây chấy trong môi trường bán trú: Trong môi trường bán trú, nếu không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, học sinh sẽ rất dễ bị chấy. Vì buổi trưa các học sinh thường ngủ cũng như chơi đùa gần nhau nên chấy dễ di chuyển từ em này sang em khác. Cha mẹ nên kiểm tra thường xuyên đầu tóc của con, nếu thấy xuất hiện những vết chích đỏ thì nên tìm diệt chấy cũng như trứng chấy - thường bám ở chân tóc.

 

Cũng cần thông báo cho trường biết để các bậc cha mẹ khác cùng điều trị, đồng thời tránh tình trạng lây lẫn nhau. Giặt giũ sạch sẽ áo quần, chăn, chiếu, nệm... với xà phòng diệt khuẩn và bằng nước nóng trên 50 0C để tiêu diệt chấy...

 

Các bé gái cần được cắt tóc ngắn để hạn chế chấy và khi đi bơi ở hồ nên bao tóc vì chấy có thể bơi từ người này sang người khác. Cũng cần dặn con tránh trao đổi vật dụng thường ngày (khăn, mũ, khăn choàng...) với bạn để khỏi lây chấy cho bạn.

 

Chế độ nghỉ ngơi ở nhà: Cô Tuyết khuyên các bậc phụ huynh, khi đón con về nhà, gia đình chỉ nên cho ăn nhẹ (tốt nhất là hoa quả), cho các cháu chơi, đến khoảng 6 giờ thì ăn tối. Gia đình cũng không nên ép con học nhiều vì với học sinh bán trú thời gian học trên lớp là tương đối nhiều. Để giảm căng thẳng, chỉ nên học những môn năng khiếu như nhạc, hoạ... Bố mẹ cũng nên cho con ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng và ăn bình tĩnh, đảm bảo tiêu hoá tốt.

 

Hồng Hải