Nghệ An:

Dịch tả bùng phát ở Quỳnh Lưu, Nghệ An

(Dân trí) - Từ ngày 3/10 đến ngày 11/10, tại huyện Quỳnh Lưu đã có 44 trường hợp tiêu chảy cấp, trong đó 17 ca có mẫu bệnh phẩm dương tính phẩy khuẩn tả.

Thông tin được Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết.

Trước đó, vào ngày 22/9/2008, có một trường hợp ở xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) bị nhiễm khuẩn tả. Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã cử người xuống địa phương cách ly chữa trị.

Đến ngày 3/10, dịch có biểu hiện bùng phát trên địa bàn 3 xã là: Quỳnh Phương, Quỳnh Liên và Quỳnh Lập. Trong đó, Quỳnh Phương nhiều nhất với 34 trường hợp của 11 xóm, với 12 ca có mẫu bệnh phẩm dương tính với khuẩn tả. Có gia đình cả 7 người nhiễm bệnh phải nhập viện như gia đình anh Hồ Trọng Bình, ở xóm Quang Trung (xã Quỳnh Phương)… 

Theo kết kuận của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, nguyên nhân gây ra dịch tả là từ nguồn thực phẩm bị nhiễm khuẩn tả như: nghêu, hàu, cá và nguồn nước sông Mai Giang.

Kết quả xét nghiệm mẫu nước trên sông Mai Giang đoạn chảy qua các xã như: Quỳnh Phương, Quỳnh Dị, Quỳnh Lập, Quỳnh Thiện và cửa biển Lạch Cờn đều cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Ngoài ra, qua kiểm tra nhiều thực phẩm ở các cửa hàng và chợ cóc đều bị nhiễm khuẩn tả.    

Ngay khi nhận được thông tin có hiện tượng bùng phát dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã cử cán bộ xuống cắm chốt ở địa bàn để phối hợp dập dịch. Chính quyền địa phương đã tổ chức xử lý môi trường, quản lý bệnh nhân, kiểm tra VSATTP các cửa hàng, cơ sở chế biến đông lạnh.

Đặc biệt, địa bàn huyện Quỳnh Lưu còn đang xảy ra dịch sốt xuất huyết, tính đến ngày 10/10 đã có 398 ca mắc. Có nhiều trường hợp vừa nhiễm khuẩn tả vừa bị sốt xuất huyết rất nguy hiểm.

Bác sỹ Lê Sinh Lơng, Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng huyện cho biết, do tập quán ăn uống của người dân và sự chỉ đạo của chính quyền địa phương còn chậm chạp nên công tác phun thuốc khử trùng gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa trên một địa bàn lại xảy ra bệnh dịch kép nên rất phức tạp trong khâu xử lý. Cũng theo bác sỹ Lơng rất may 2 bệnh dịch này không bị chống chỉ định trong truyền dịch.

Trước tình hình dịch bệnh xảy ra, ngày 10/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn chỉ đạo Sở Y tế xuống giám sát địa bàn. Sở Y tế đã chỉ đạo: cấm tổ chức ăn uống, cưới hỏi, ma chay tập trung trong khu vực có dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân để phòng tránh, tổ chức vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng; kịp thời cách ly cứu chữa những trường hợp mắc bệnh, hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Duy Tuyên - Nguyễn Duy

Dòng sự kiện: Nghe An: Dich ta va SXH