1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hà Nội: Người phụ nữ không mở được mắt vì kiến ba khoang

Minh Nhật

(Dân trí) - Vì tưởng rằng mình bị zona, bệnh nhân đã tự ý bôi thuốc, đắp lá cây ở nhà dẫn đến tình trạng tổn thương, trợt da quanh mắt, đau rát không mở mắt nhìn được.

Thấy kiến ba khoang bò vào trong chăn, chị Hương (tên nhân vật đã được thay đổi), 36 tuổi, sống tại Hà Nội đã dùng tay để bóp chết. Sau đó, chị Hương vô tình quệt tay lên mắt.

Sáng dậy, chị Hương tá hỏa khi thấy mắt rất đau và rát, sưng vù, không mở mắt lên được.

Vì tưởng rằng mình bị zona, chị Hương đã tự ý bôi thuốc, đắp lá cây ở nhà dẫn đến tình trạng tổn thương, mắt rất đau rát không nhìn được. Cả vùng da mặt cũng sưng nề sau khi đắp lá cây. 

Mới đây, bệnh nhân đã đến thăm khám tại ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội da liễu Việt Nam.

Hà Nội: Người phụ nữ không mở được mắt vì kiến ba khoang - 1

Mắt bệnh nhân bị tổn thương vì kiến ba khoang (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Qua thăm khám, BS Thành chẩn đoán chị Hương bị viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang và có biểu hiện bội nhiễm do chăm sóc không tốt.

"Bệnh nhân được thăm khám thêm chuyên khoa mắt. Kết quả cho thấy giác mạc bệnh nhân có tổn thương loét nhẹ", BS Thành cho hay.

Bệnh nhân được chăm sóc điều trị giảm tình trạng kích ứng vùng da quanh mắt, chống nhiễm khuẩn kết hợp với tra thuốc bảo vệ phục hồi giác mạc. Sau 3 ngày điều trị vùng mắt đã đỡ khó chịu, đã nhìn được bình thường. Bệnh nhân dần phục hồi.

Chỉ tính từ tháng 5 đến nay, BS Thành đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc đến thăm khám, trong đó gần một nửa có nguyên nhân do kiến ba khoang.

Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân trước đó bị chẩn đoán nhầm thành bệnh zona dẫn đến điều trị sai cách.

"Rất nhiều người sai lầm khi coi viêm da tiếp xúc là bệnh zona, điều trị sai cách bằng acyclovir. Một số người còn dùng các loại lá cây để đắp, bôi khiến tổn thương lan rộng hơn", BS Thành nói.

Theo chuyên gia này, đây là việc làm rất nguy hiểm có thể khiến cho độc tố của kiến ba khoang phát tán, gây sốt, nhiễm trùng ở da... Do đó, điều tối kỵ là không được để dịch tiết của kiến ba khoang tiếp xúc với cơ thể. 

Độc tố trong kiến ba khoang rất mạnh. Loài côn trùng này không cắn hoặc chích mà chỉ vô tình người bị tiếp xúc hay cọ vào chúng.

Chất độc trong cơ thể kiến có thể làm tổn thương da người (bỏng da, viêm da) nếu chất này được giải phóng ra khi kiến bị tác động hoặc bị chà xát hay bị giết. Chúng giải phóng dịch lỏng coelomic có chứa paederin - một hóa chất gây phồng rộp da rất mạnh.  

Chuyên gia này khuyến cáo, vào mùa mưa, ban đêm côn trùng theo ánh đèn vào phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm.

Các trường hợp thường gặp: Bệnh nhân làm việc, ngủ, tắm dưới ánh đèn bị côn trùng rơi vào cổ mặt, phần hở thân mình hoặc vô tình giơ tay quệt, đập làm côn trùng có chứa chất paederin tiết lên da, hoặc côn trùng bám vào khăn mặt rơi vào bồn rửa, bệnh nhân không chú ý nên xát phải côn trùng lên da và gây viêm da phỏng nước...

Để tránh kiến ba khoang, người dân nên buông rèm cửa hoặc làm lưới ngăn côn trùng ở khu vực cửa, lỗ thông khí (nhất là nơi ở gần cây cối, cánh đồng…). Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cỏ, giũ mạnh khăn mặt, quần áo trước khi dùng.

BS Thành nhấn mạnh: "Nếu lỡ tay đập hoặc chà xát kiến ba khoang trên da thì phải nhanh chóng rửa sạch nơi tiếp xúc bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, xà phòng. Tránh đưa tay đã tiếp xúc với kiến chạm vào các vùng da khác.

Sau đó bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, không nên tự điều trị để tránh các biến chứng nặng hơn".