1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Mẹ hút thuốc, con dễ mắc ADHD

(Dân trí) - Các bác sĩ luôn khuyến khích những chị em hút thuốc lá giảm hoặc ngưng “nạp” chấp nicotine khi mang thai. Một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Tâm thần học-Sinh học đã củng cố thêm lời khuyên này khi đưa thêm một lý do rất có cơ sở khoa học.

Nghiên cứu cho thấy tử cung của phụ nữ hút thuốc sẽ tác động tới tâm lý của thai nhi và gây rối nhiễu tăng động giảm chú ý (ADHD- attention deficit/hyperactivity disorder ) - một vấn đề phổ biến ở trẻ em hiện nay.

 

Nghiên cứu tập trung vào các cặp song sinh, tuổi từ 7 - 19, để xem xét đánh giá mối liên hệ giữa sự đa dạng sinh học di truyền, tác động của các chất sử dụng trong giai đoạn tiền sản, và các loại bệnh ADHD. Tiến sỹ Rosalind Neuman, một trong những người tham gia công trình nghiên cứu này giải thích: "Khi tác nhân liên quan tới việc hút thuốc tác động tới gien di truyền trong giai đoạn tiền sản, nguy cơ ADHD tăng đáng kể. Những đứa trẻ có một hoặc cả hai dạng gien dopamine đặc thù (DAT and DRD4) và "tiếp xúc" với khói thuốc từ trong bụng mẹ sẽ có nguy cơ mắc chứng ADHD 3 - 9 lần".

 

John H. Krystal, biên tập viên của Tâm thần học sinh học và cộng tác với đại học Y Yale và Hệ thống chăm sóc sức khỏe VA nói thêm: "Kết quả nghiên cứu này đã đưa thêm những bằng chứng về các nguy cơ gặp phải ở những người mẹ hút thuốc lá. Chứng ADHD, đến lượt nó sẽ là tác nhân làm tăng nguy cơ sử dụng các loại chất kích thích của đứa trẻ sau này. Vì thế, việc “nạp nicotin vào dạ con” sẽ “góp phần” duy trì vòng luẩn quẩn của chứng nghiện thuốc lá và rối nhiễu hành vi qua nhiều thế hệ".

 

Psyché

Theo Elsevier