1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Miền Bắc: Bệnh viêm mũi - họng tăng cao

Theo bác sĩ Lê Xuân Cành, Phó giám đốc Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TƯ, khoảng 10 ngày qua, do chuyển mùa có gió lạnh đột ngột vào buổi sáng sớm và chiều tối, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tăng mạnh. Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải với 350 - 400 lượt khám mỗi ngày.

Bác sĩ Lê Xuân Cành lý giải trước đây bệnh nhân viêm mũi - họng tăng khi chuyển mùa từ hè sang thu, chủ yếu do khí hậu thay đổi kéo theo độ ẩm không khí thất thường. Song hiện nay nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm mũi - họng tăng còn do sự cộng gộp rất mạnh của yếu tố môi trường ô nhiễm từ khói xăng, bụi đường, rác thải công nghiệp...

 

Bác sĩ Cành đặc biệt lưu ý đến bệnh nhân viêm mũi xoang mãn tính tại thời điểm khí hậu nhạy cảm hiện nay. Thông thường bệnh nhân có cảm giác ngạt, tắc mũi, chảy nước mũi (có khi kèm mủ, máu), đau đầu, đau vùng mặt, vùng gáy...

 

Có đến 85 - 90% số bệnh nhân này có thể điều trị bằng nội khoa, chỉ 10 - 15% buộc phải phẫu thuật khi đã tắc hoàn toàn các lỗ thông mũi xoang do mủ, chất nhầy ứ trong xoang quá lâu ngày gây thoái hóa niêm mạc. Trong tuần vừa qua, mỗi ngày bệnh viện phải phẫu thuật 10 - 15 trường hợp viêm mũi xoang đã thoái hóa niêm mạc.

 

Bác sĩ Cành cũng cảnh báo nhiều bệnh nhân quan niệm viêm mũi xoang đã phẫu thuật là khỏi hoàn toàn nên có tâm lý chủ quan, không lưu ý nhiều đến việc giữ ấm. Trong khi thực chất phẫu thuật không chữa khỏi hẳn viêm mũi xoang, người bệnh vẫn phải giữ gìn sức khỏe cực kỳ nghiêm ngặt.

 

Theo Ngọc Hà

Tuổi trẻ