1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Miền Bắc xuất hiện bệnh chân tay miệng

(Dân trí) - Thời tiết miền Bắc nóng ấm lên cũng là lúc bắt đầu xuất hiện bệnh nhân mắc bệnh chân tay miệng.

Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết: Mấy ngày gần đây đã phát hiện khoảng 3 trường hợp bệnh nhi có biểu hiện của hội chứng chân tay miệng. Trẻ vào viện với biểu hiện bị sốt nhẹ, nôn nhiều lần trong ngày, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Lòng bàn tay và bàn chân nổi nhiều ban đỏ hoặc mụn nước, miệng cũng có ban đỏ hoặc vết loét.

Những biểu hiện trên khiến cha mẹ các cháu tưởng con mình bị tiêu chảy hoặc bị phỏng dạ.

Tuy nhiên, sau khi được thăm khám các bác sĩ đã phát hiện các cháu bị hội chứng chân tay miệng thể nhẹ, do vi rút Coxsakie A16 gây ra. Chưa có trường hợp bị biến chứng nặng về tim hay não (thường Entero 71 gây ra).

Các bác sĩ đã hướng dẫn cha mẹ cách ly các cháu để tránh lây lan (qua đường phân), dùng thuốc hạ sốt nếu sốt cao, bù nước và điện giải, cho ăn đủ chất (nấu kỹ và dễ tiêu) để tránh suy kiệt, không dùng thuốc cầm đi ngoài, tắm rửa bằng nước ấm. Bệnh sẽ khỏi sau 3 - 7 ngày. Chỉ khi trẻ hết hẳn các triệu chứng (sốt, đi ngoài, nổi ban) thì mới ngừng cách ly.

Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh chân, tay, miệng.
 
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, vi rút từ phân, chất nôn có thể dính vào tay người chế biến thức ăn, sau đó lan sang thực phẩm hay đồ đựng và xâm nhập cơ thể người qua đường miệng. Từ đó có thể phát triển thành dịch.

Năm ngoái dịch chân, tay, miệng đã bùng phát mạnh và kéo dài ở miền Nam.

P. Thanh