1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nước nào thu hút khách ngoại quốc đến khám chữa bệnh số 1 Đông Nam Á?

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong số 3 quốc gia thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh nhiều nhất tại ASEAN, cái tên đứng đầu danh sách có đến 3,4 triệu lượt khách du lịch y tế trong một năm.

Tại Hội nghị Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu của TPHCM, diễn ra ngày 17/6, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian qua đơn vị đã tìm hiểu kinh nghiệm phát triển y tế của các nước ASEAN, qua đó rút ra nhiều bài học.

Theo ông Thượng, hiện nay Thái Lan, Singapore và Malaysia là 3 nước dẫn đầu về du lịch y tế tại khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu năm 2019, Thái Lan thu hút 3,4 triệu khách du lịch y tế mỗi năm, chủ yếu đến từ châu Á (như Trung Quốc, Myanmar, Lào, Campuchia và cả Việt Nam).

Kế đến, Singapore thu hút 1,5 triệu khách/năm (chủ yếu từ Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ) và thứ ba là Malaysia (1,3 triệu khách/năm).

Nước nào thu hút khách ngoại quốc đến khám chữa bệnh số 1 Đông Nam Á? - 1

Một bệnh nhân người Úc điều trị tại bệnh viện ở TPHCM (Ảnh: BV).

Từ cách đây 10 năm, Thái Lan đã thu hút được 3 triệu khách du lịch y tế trong một năm, thu về 3,7 tỷ USD. Có nhiều lý do khiến Thái Lan đạt được thành quả trên, như nước này có giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh thấp, Chính phủ xem du lịch y tế là mũi nhọn quan trọng để tạo nguồn thu.

Thái Lan chú trọng đào tạo nhân viên y tế theo hướng chuyên sâu, cung cấp dịch vụ du lịch tế tiêu chuẩn 5 sao. Ngành y tế quốc gia này cũng kết hợp điều trị rất tốt giữa y học hiện đại và cổ truyền. Ngoài ra, Thái Lan cũng có nhiều điểm tham quan, có thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản.

Với Singapore, nước này tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, y tế tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục y tế. Singapore cũng đầu tư mạnh cho việc nghiên cứu, thu hút các chuyên gia đến làm việc, đồng thời có chính sách tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu thế giới đến với mình.

Còn với Malaysia, nhiều năm liền nước này chỉ đứng ở vị trí thứ 3, không lên nổi hạng cao hơn, vì tính cạnh tranh y tế không bằng Thái Lan và Singapore, giá dịch vụ còn cao, thủ tục để khách nước ngoài đến du lịch, điều trị bệnh còn phức tạp...

Ông Thượng đề nghị, ngành y tế TPHCM phải nhận diện và khắc phục được những hạn chế mang tính chủ quan đã được chỉ ra, như hạn chế về ngôn ngữ giao tiếp của nhân viên y tế, chưa phát huy thế mạnh mô hình viện trường trong nghiên cứu, quảng bá kết quả nghiên cứu ra thế giới.

Nước nào thu hút khách ngoại quốc đến khám chữa bệnh số 1 Đông Nam Á? - 2

Một du khách nước ngoài trải nghiệm dịch vụ y tế tại TPHCM (Ảnh: Sở Du lịch TPHCM).

Các lãnh đạo bệnh viện đầu ngành chưa thực sự quan tâm đúng mức trong việc nghiên cứu, chủ động tham gia vào danh sách xếp hạng các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Du lịch y tế còn phát triển manh mún...

Từ bài học kinh nghiệm của các nước và thực tiễn ngành y tế của TPHCM, ông Tăng Chí Thượng chia sẻ, các chuyên gia đã đề xuất 7 nhóm giải pháp để Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống trong công tác sức khỏe người dân.

Thứ nhất, hình thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Thứ hai, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, triển khai khu y tế kỹ thuật cao theo mô hình viện trường. Thứ ba, phát triển kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Thứ tư, xây dựng mạng lưới chăm sóc theo chuyên khoa từ y tế chuyên sâu đến cơ sở. Thứ năm, cung ứng đầy đủ các loại hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Thứ sáu, cần có giải pháp để TPHCM trở thành điểm đến du lịch y tế, đẩy mạnh kết hợp y học hiện đại và cổ truyền. Thứ bảy, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

Có mặt tại hội nghị trên, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, ngành y tế TPHCM không chỉ đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho 10 triệu dân đang sinh sống tại đây, mà còn tiếp nhận điều trị cho hàng triệu bệnh nhân từ các địa phương khác và cả quốc tế.

Năm 2022, số bệnh nhân nội và ngoại trú của TPHCM là 35,3 triệu lượt, chiếm 22,8% tổng số bệnh nhân cả nước. Thành phố có 22 bệnh viện là tuyến cuối, tham gia hỗ trợ chuyên môn, chỉ đạo tuyến phía Nam. Đồng thời, TPHCM cũng là đầu mối giao lưu y tế quốc tế.

Để trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của ASEAN theo hướng chuyên sâu, ông Phan Văn Mãi cho biết, lãnh đạo và ngành y tế TPHCM sắp tới sẽ tập trung thực hiện 6 nội dung:

1. Tập trung đầu tư, khuyến khích thu hút đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở y tế theo quy hoạch; đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch y tế.

2. Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng chuyên sâu, đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế.

3. Tập trung triển khai chiến lược dữ liệu của TPHCM, kết nối dữ liệu y tế để hướng tới y tế thông minh.

4. Ban hành chính sách phát triển các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ y sinh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế kỹ thuật cao. TPHCM đang hoàn thành các đề án khu công nghiệp dược, y sinh, các cơ sở vừa nghiên cứu phát triển, vừa sản xuất.

5. Đề xuất Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện mạng lưới liên kết vùng về y tế.

6. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về y tế.