1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Tìm ra vắc xin chống các chất gây nghiện

(Dân trí) - Mới đây, các nhà khoa học Anh đã nghiên cứu thành công loại vắc xin làm vô hiệu hóa hoạt động của các chất gây nghiện, cụ thể là vô hiệu hóa hoạt động của chất côcain.

Giáo sư Tomat Koxten và đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu các loại vắc xin trị liệu, nhằm kích thích các kháng thể gắn với các chất ma túy trong máu. Nhờ đó, các tiêu bản vào não và sự phát triển của các phản ứng phụ đã được ngăn chặn. 

 

Quá trình hoạt động của loại vắc xin này được mô tả như sau: bằng cách ngăn chặn cảm giác hưng phấn, vắc xin TA – CD không cho các phân tử côcain lọt vào trong não. Do không thu được hiệu quả gì từ côcain, người nghiện sẽ thôi không dùng nữa.

 

Theo kết quả của một số nghiên cứu gần đây, loại vắc xin này có công dụng trong vòng vài tuần, thậm chí là 6 tháng.

 

Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này rất khả quan. Tuy nhiên với các bác sỹ khoa thần kinh đây chưa phải là một dấu hiệu đáng mừng, vì xung quanh vấn đề này có rất nhiều ý kiến. Một số cho rằng không có loại vắc xin nào có thể giải quyết được sự phụ thuộc vào chất ma tuý, vì cơ chế phát sinh của nó rất phức tạp.

 

“Tôi rất quan tâm đến kết quả nghiên cứu này. Tuy nhiên, tôi cũng không mừng rỡ lắm, bởi mỗi bệnh nhân sống trong một môi trường khác nhau, do đó không thể có một giải pháp “kỳ diệu” duy nhất”, chuyên gia thần kinh về các chất gây nghiện Klod Iulinger bày tỏ quan điểm của mình.  

 

Ngoài ra, loại vắc xin này có thể gây ra hiện tượng quá liều ở người dùng côcain. Mỗi liều côcain có chứa 10 miligram chất gây nghiện là một lượng khá lớn đối với hệ thống miễn dịch của con người. “Nó tương đương với một số lượng kháng thể rất lớn mà cơ thể cần phải tạo ra”, Giáo sư Jond Genri (chuyên gia về các chất gây mê tại bệnh viện Maria) đã khẳng định trong khi trả lời phỏng vấn của báo The Guardian. Nếu cơ thể không thấm được hết lượng côcain đã nhận thì số chất ma tuý đã lọt vào trong não “đòi hỏi” người sử dụng dùng thêm một lượng nhiều hơn.

 

Cần nói thêm rằng, việc nghiên cứu các loại vắc xin này đã được thế giới biết đến từ năm 1999. Tuy nhiên loại vắc xin có tên gọi IPC 1010, cũng như các loại thuốc đang được sử dụng để chống ma tuý không đạt được hiệu quả cao và không hoàn toàn đáp ứng được về sự miễn dịch của cơ thể.

 

Hoàng Hường

Theo new.ru