1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí: Mức giá chưa phù hợp thực tế?

Vân Sơn

(Dân trí) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người xuất cảnh có đủ điều kiện về y tế nhập cảnh vào các quốc gia khác, cơ sở y tế công lập đang mở rộng dịch vụ xét nghiệm có thu phí theo quy định.

Nhu cầu lớn

Ngày 7/12, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, tại đây vừa chính thức cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí cho người xuất cảnh.

Việc xét nghiệm được thực hiện căn cứ trên nhu cầu thực tế ngày càng lớn của người dân có nhu cầu xuất cảnh đến các quốc gia có yêu cầu phải xác nhận âm tính với Covid-19 trước khi nhập cảnh. 

TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí: Mức giá chưa phù hợp thực tế? - 1

Nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người xuất cảnh đang là thực tế cần đáp ứng trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hình minh họa

Người xuất cảnh có nhu cầu xét nghiệm liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật bằng hai hình thức gồm: gọi điện thoại đến số 0869 559 453 hoặc gửi thông tin qua email: labo.hcdc@gmail.com để đăng ký. Sau khi tiếp nhận thông tin, người đã đăng khú sẽ được xếp lịch hẹn đến cơ sở 121 Lý Chính Thắng, Quận 3 để lấy mẫu xét nghiệm. 

Kết quả sẽ được trả trực tiếp tại cơ sở 125/61 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 (trong giờ hành chính). Chi phí xét nghiệm cho các dịch vụ y tế theo hướng dẫn nêu trên là 734.000 đồng/ mẫu theo công văn số 5834/BYT-KH-TC (Bộ Y tế) về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh. 

TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí: Mức giá chưa phù hợp thực tế? - 2

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập có tính phí đang thấp hơn rất nhiều so với y tế tư nhân (ảnh: Phạm Nguyễn)

Trong trường hợp người xuất cảnh có nhu cầu lấy mẫu tại nơi cư trú hoặc lấy mẫu thực hiện xét nghiệm ngoài giờ, cần liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để cung cấp thông tin chi tiết. Chi phí xét nghiệm sẽ được tính thêm cho các dịch vụ lấy mẫu tại nhà và dịch vụ ngoài giờ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người cần xét nghiệm, giảm tối đa tiếp xúc trực tiếp, người xuất cảnh có thể nhận kết quả và đóng phí trực tiếp hoặc qua hình thức chuyển khoản. 

Đề cập đến mức phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định là 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm, BS Nguyễn Trí Dũng cho biết, khoản thu này hiện đang ở mức thấp. Nếu làm với số lượng nhiều thì mới không lỗ bởi vì các chi phí khấu hao và dịch vụ đi kèm sẽ được chia đều trên tổng thể các mẫu xét nghiệm, trường hợp mẫu xét nghiệm dịch vụ quá ít nhưng vẫn phải chạy để kịp trả theo khung giờ cho người bệnh thì cơ sở sẽ gặp nhiều khó khăn.

TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí: Mức giá chưa phù hợp thực tế? - 3

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu nên việc thu phí xét nghiệm phục vụ nhân dân chưa đặt nặng vấn đề lời lỗ (ảnh: Phạm nguyễn)

Không đặt vấn đề lời lỗ lên trên yêu cầu chống dịch

Trên thực tế các cơ sở y tế tư nhận được thực hiện xét nghiệm đang thu phí với mức giá từ 3 đến 4 triệu đồng cho 1 mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, với cơ sở y tế công lập các hướng dẫn về khoản thu của Bộ Y tế đã ban hành nên không thể thu cao hơn.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi triển khai dịch vụ xét nghiệm có thu phí nhưng không đặt nặng vấn đề lời lỗ mà cốt yếu là đáp ứng nhu cầu của người dân vừa làm nhiệm vụ chống dịch. Tại cuộc họp giao ban của Bộ Y tế vừa qua, nhiều địa phương đã đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng giá đối với khoản thu cho dịch vụ xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã tổng hợp thông tin để phục vụ cho việc đề xuất điều chỉnh" - BS Nguyễn Trí Dũng cho biết.

Trước đó, ngày 5/11 Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới là cơ sở y tế công lập đầu tiên tại TPHCM được Sở Y tế TPHCM cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 có thu phí dịch vụ bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR.

TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí: Mức giá chưa phù hợp thực tế? - 4
Giá dịch vụ xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế hiện là 734.000 đồng

Đối tượng thực hiện xét nghiệm có trả phí bao gồm những người xuất cảnh có nhu cầu làm xét nghiệm, người cần có giấy chứng nhận để đi làm (theo yêu cầu của công ty). Bệnh viện sẽ lấy mẫu thực hiện xét nghiệm 24/7 tại khoa Khám bệnh trong giờ hành chính và khoa Cấp cứu trong giờ trực.

Kết quả xét nghiệm sẽ được trả trong vòng 24 giờ đối với các trường hợp thực hiện xét nghiệm từ thứ 2 đến thứ 6. Với các mẫu xét nghiệm vào thứ 7 và chủ nhật sẽ được trả kết quả vào thứ 2. Mức phí thực hiện xét nghiệm sẽ được tính theo quy định của Bộ Y tế.

TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí: Mức giá chưa phù hợp thực tế? - 5
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đang xây dựng biểu giá, đề xuất theo hướng tăng thêm cho các dịch vụ đi kèm xét nghiệm

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới: "Xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 có thu phí là việc cần thiết để đáp ứng nhu cầu của những người liên quan. Tuy nhiên, giá xét nghiệm 734.000 đồng theo quy định của Bộ Y tế mới chỉ là khoản chạy mẫu trong phòng xét nghiệm, giá này chưa phù hợp với thực tế. Bệnh viện đang xây dựng biểu giá bao gồm phí tư vấn, thủ tục trước lấy mẫu, đồ bảo hộ của nhân viên y tế, dịch vụ trả kết quả… để có đề xuất điều chỉnh lên Sở Y tế. Sở Y tế và các bệnh viện cũng đang làm đơn kiến nghị Bộ Y tế và bảo hiểm điều chỉnh theo hướng tăng giá hợp lý hơn".

TS.BS Vĩnh Châu chia sẻ: "Nếu thực hiện theo mức giá trên, số lượng mẫu nhiều bệnh viện chỉ có thể hòa vốn, mẫu ít bệnh viện sẽ bị lỗ. Chúng tôi đang khẩn trương xây dựng biểu giá chi tiết cho dịch vụ này và đề xuất đến cơ quan quản lý, mức giá cần điều chỉnh theo hướng tăng tương đương với xét nghiệm PCR trong chẩn đoán viêm gan, HIV (khoảng hơn 1 triệu đồng)".

TPHCM xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí: Mức giá chưa phù hợp thực tế? - 6

Giá của xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đang ở mức thấp là vấn đề đã được các địa phương phản ánh và kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp hơn lên Bộ Y tế (ảnh: Phạm Nguyễn)

Ông cho biết thêm: "Các phương pháp xét nghiệm PCR gần tương đương nhau, tuy nhiên xét nghiệm viêm gan, HIV bệnh nhân được lấy mẫu máu, xét nghiệm SARS-CoV-2 phải lấy mẫu phết dịch mũi, bệnh viện cần phải trang bị thêm cho nhân viên y tế đồ bảo hộ để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm, chi phí cho đồ bảo hộ hiện nay không rẻ. Do đó, giá xét nghiệm theo quy định hiện hành cần phải điều chỉnh theo hướng bổ sung thêm các dịch vụ đi kèm với việc chạy mẫu".

Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Bộ Y tế có công văn số 5834/BYT-KH-TC về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh, cụ thể như sau: trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR tối đa 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm; trường hợp thực hiện test nhanh tối đa 238.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.