1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Tỷ lệ sinh con thứ ba tăng đột biến

(Dân trí) - Riêng quý I năm 2008, số trẻ sinh tăng 7,2%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng tới 17,3% so với cùng kỳ năm 2007, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai giảm nhiều so với kế hoạch… là những vấn đề mà Bộ Y tế đang rất lo lắng.

Tại buổi họp báo Hưởng ứng Ngày dân số thế giới, sáng 4/7, ông Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng: "Việt Nam đang đối mặt với quá nhiều vấn đề nóng của dân số cần giải quyết". Đó là:

Là nước đông dân đứng thứ 13 trên thế giới. Trong khi đó, chỉ số phát triển con người và chất lượng dân số lại thấp, xếp thứ 108/177 nước.

Tuổi thọ trung bình tuy đã đạt đến 71,3 nhưng theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, tuổi thọ khỏe mạnh lại rất thấp, chỉ đạt 58,2 tuổi, xếp 116/174 nước.

Nhiều chỉ tiêu phản ánh sức khoẻ, bà mẹ ở trẻ em còn ở mức thấp, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tử vong của cả nước là gần 18%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng theo cân nặng của trẻ dưới 5 tuổi là 20,2%. Tỷ lệ người tàn tật chiếm tới 6,3% dân số. Có tới 1,5% dân số bị thiểu năng thể lực và trí tuệ…

Đáng báo động là Việt Nam đang bị mất cân bằng giới nghiêm trọng. Tỷ số giới tính khi sinh hiện nay ở nước ta tương đương với Trung Quốc cách đây 20 năm và hiện nước này thiếu khoảng 20 triệu phụ nữ. Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì mức mất cân bằng giới như hiện nay (khoảng 110nam/100nữ) thì những năm tới, tình trạng thiếu nữ cũng rất nghiêm trọng.

Theo ông Thuỷ, dự báo, đến năm 2010, dân số Việt Nam sẽ đạt khoảng 88 triệu người, trong đó, số phụ nữ trong tuổi sinh sản sẽ tăng lên 24 triệu người và khoảng 1,2 triệu phụ nữ mang thai và sinh con mỗi năm. Đáng nói là 1/5 số phụ nữ này là các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Trước thực trạng dân số tăng, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng đột biến, mất cân bằng giới… thì việc thực hiện chính sách Kế hoạch hoá gia đình lại lơ là ở nhiều nơi.

Theo Tổng cục Dân số, việc thực hiện các biện pháp tránh thai đang giảm sút nghiêm trọng. Trong 6 tháng đầu năm, số ca đặt vòng giảm 10%, số ca triệt sản giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số phụ nữ trong tuổi sinh đẻ tăng lên.

Hồng Hải