1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Viện Nam đối mặt với tình trạng béo phì

(Dân trí) - “Không chỉ phải khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi hiện vẫn còn chiếm tỷ lệ cao ở nước ta, mà Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nguy cơ không kém phần nguy hiểm, đó là tình trạng béo phì, thừa cân...

Thừa cân, béo phì đang trở thành một vấn đề sức khoẻ cộng đồng của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam”, GS. TS Lê Thị Hợp, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định như vậy tại Hội thảo khoa học Mỹ - Việt - Nhật về dinh dưỡng và chuyển hóa do Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức ngày 30/10, tại Hà Nội.

Kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng về tình trạng dinh dưỡng trên 17,213 đối tượng tuổi từ 25 - 64 tại 63 tỉnh, thành phố đại diện cho 8 vùng sinh thái toàn quốc cho thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì là 16,3%, trong đó tỷ lệ tiền béo phì là 9,7%, tỷ lệ béo phì độ I và độ II là 6,2% và 0,4%.

Tỷ lệ thừa cân, béo phì đang gia tăng theo tuổi, nữ giới có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nam giới và ở thành thị cao hơn ở nông thôn. Tỷ lệ béo bụng là 39,75% và tăng theo tuổi trên cả nam và nữ. Tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hoá (HCCH) là 13,1% tăng theo tuổi. Nguyên nhân là do một số yếu tố liên quan đến bệnh thừa cân, béo phì như: khẩu phần ăn giàu thức ăn động vật, thói quen ăn ngoài gia đình, tăng sử dụng thức ăn nhanh, lạm dụng rượu, bia và ít vận động.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang phải nỗ lực giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng, với tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở nước ta còn xấp xỉ 33,9%.

Hồng Hải