1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

TPHCM:

Xâm hại, bạo lực trẻ em - ác mộng tuổi thơ

(Dân trí) - Tình trạng bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bạo lực... đối với trẻ thơ đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. UBND thành phố kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại, “chấm dứt bạo lực đối với trẻ em”.

Thống kê sơ bộ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện thành phố có 1.188.469 trẻ dưới 16 tuổi (chiếm tỷ lệ 16,6% dân số). Trong đó 16.572 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 41.513 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ lao động sớm tại gia đình và ngoài xã hội. Năm 2013, có 43.807 trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bị xâm hại tình dục, bị bạo lực…

Bé trai 3 tuổi bị bạo hành, ép đi xin ăn tại quận 7 (ảnh: Công Quang)
Bé trai 3 tuổi bị bạo hành, ép đi xin ăn tại quận 7 (ảnh: Công Quang)

Đó là hệ quả của tình trạng nghèo khó, gia đình thiếu quan tâm đến con trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, chính quyền các cấp chưa thực sự sâu sát trong việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em… Sự xâm hại, bóc lột, ngược đãi đang để lại những cơn ác mộng cho con trẻ khiến một bộ phận không nhỏ thế hệ tương lai mặc cảm, tự ti dẫn đến nguy cơ “lầm đường lạc lối” nếu không có sự can thiệp, động viên, định hướng của cộng đồng xã hội.

Trước vấn đề trên, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND thành phố đã duyệt kế hoạch Triển khai chiến dịch truyền thông “chấm dứt bạo lực đối với trẻ em” từ tháng 6 đến hết tháng 8/2014. Theo đó, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ban ngành liên quan và kêu gọi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột… góp phần chăm sóc bảo vệ trẻ tốt hơn. “Hãy gọi 18001567 khi thấy trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột”.

UBND thành phố yêu cầu cơ quan Công an quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn ngừa, nhanh chóng xử lý các tin báo tố giác tội phạm liên quan đến trẻ em đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của trẻ em theo quy định của pháp luật. Với những nạn nhân của các vụ xâm hại bạo lực, thành phố yêu cầu ngành Y tế kịp thời chăm sóc tư vấn sức khỏe, tâm lý để giúp trẻ thoát khỏi mặc cảm, tự ti.

Vân Sơn