Cưỡng chế xử phạt 3 trò chơi trực tuyến

Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM vừa ra quyết định cưỡng chế ngưng cung cấp trò chơi “Cửu long tranh bá”, “Tam quốc chí” và “Con đường tơ lụa” trên mạng Internet, do những game này chưa có văn bản xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật và nghiệp vụ theo Thông tư 60. Thời gian thực hiện là ngày 6/12.

Các đơn vị cung cấp những trò chơi trên, lần lượt là: Công ty Cổ phần dịch vụ Phần mềm trò chơi VINA, Công ty TNHH Phần mềm Châu Á và Công ty Điện toán Truyền số liệu (VDC).

Theo Quyết định Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Internet mà Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM đưa ra, Công ty Cổ phần dịch vụ Phần mềm trò chơi VINA phải dừng sử dụng đường truyền kết nối và niêm phong hệ thống máy chủ tại 17 Bùi Thị Xuân (Hà Nội) và 75 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Công ty TNHH Phần mềm Châu Á niêm phong hệ thống máy chủ tại 68 Võ Văn Tần (TPHCM), còn VDC niêm phong hệ thống máy chủ tại 125 Hai Bà Trưng (TPHCM) và 75 Đinh Tiên Hoàng (HàNội).

 

Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM chủ trì thực hiện quyết định, với sự phối hợp của Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội, UBND các địa phương liên quan. Các công ty bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí về tổ chức thực hiện.

 

Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM, cho biết việc ra quyết định cưỡng chế trên nhằm thực hiện đúng quy định của Thông tư 60.

 

Ông Hà cho biết thêm, có những luồng ý kiến khác nhau khi Sở Bưu chính Viễn thông TPHCM triển khai quy định này. Nhưng đến nay, phần lớn ý kiến ủng hộ, vì quy định sẽ góp phần đảm bảo tốt những quyền lợi xã hội trong quá trình kinh doanh trò chơi trực tuyến.

 

“Bản thân những nhà cung cấp trò chơi cũng phản ánh, mỗi ngày, chỉ có 1-2% game thủ chơi hơn 5 tiếng đồng hồ, còn lại trong khoảng 3 tiếng”, ông Hà nói. “Thời gian chơi theo quy định đã được tính toán để người dân giải trí thoải mái và doanh nghiệp có lợi nhuận. Nếu chúng ta thỏa hiệp để chơi không hạn độ, doanh nghiệp có thể có nguồn thu lớn nhưng quyền lợi người chơi, gia đình họ và xã hội sẽ chịu tác động ngược lại. Doanh nghiệp khó kinh doanh yên ổn, lâu dài” .

 

Cũng theo ông Hà, đại diện một số doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến bày tỏ lo lắng, trong bối cảnh hội nhập WTO, việc áp dụng nghiêm thông tư khiến các công ty Việt Nam khó cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, ông Hà khẳng định, chính việc thực hiện những quy định này đã tạo lợi thế cạnh tranh cho đơn vị trong nước.

 

“Doanh nghiệp quan niệm như thế là chưa đúng. Thực tế, đối tác nước ngoài sẽ yên tâm khi hợp tác với những đơn vị thực hiện đúng hiến pháp, pháp luật và rất ngại làm ăn với nơi nào có tiền sử không đàng hoàng với pháp luật”, ông Hà phân tích.

 

Theo Thanh Lương

VnExpress