MobiFone chính thức chia tay VNPT về Bộ TT&TT

(Dân trí) - Hôm nay, 1/7/2014, mạng di động MobiFone chính thức rời tập đoàn VNPT để chuyển về Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) quản lý.


Tách MobiFone để thành lập Tổng Công ty Thông tin di động
MobiFone chính thức chuyển về Bộ TT&TT quản lý.
Trước đó, trong ngày hôm qua, 30/6, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã công bố triển khai Quyết định số 888/QĐ-TTg điều chuyển Cty TNHH một thành viên Thông tin di động VMS (Mobifone) về Bộ TT&TT. Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng công bố Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2014 về việc chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trực thuộc Bộ TT&TT.

Theo quyết định của Bộ TT&TT, từ ngày 1/7/2014, MobiFone sẽ được bàn giao nguyên hiện trạng về Bộ TT&TT quản lý với số vốn điều lệ của đơn vị này là 12.600 tỷ đồng.

Quyết định cũng nêu rõ thực hiện chia tách về mặt tài chính, bàn giao nguyên trạng giữa VMS và VNPT từ ngày 1/7 theo sổ sách kế toán và trên cơ sở kiểm kê, kiểm toán, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, MobiFone  sẽ chủ trì với các đơn vị của Bộ để xây dựng đề án thành lập Tổng công ty MobiFone theo Luật Viễn thông hoạt động chuyên nghiệp hóa để tạo thành mạng viễn thông độc lập. Bên cạnh đó, MobiFone phải sớm xây dựng đề án tiến hành xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, vốn điều lệ và chiến lược kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Người đứng đầu Bộ TT&TT yêu cầu MobiFone phối hợp với Tập đoàn VNPT để bàn giao tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất theo đúng quy định của pháp luật thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ngang tầm với khu vực và thế giới.

Theo Quyết định 877, MobiFone được phép kinh doanh 5 ngành nghề chính, gồm đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; lắp ráp và sản xuất các thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây lắp chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; kinh doanh các thiết bị điện tử viễn thông, công nghệ thông tin; bảo trì, sửa chữa thiết bị chuyên ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.

Ngoài ra, các ngành nghề có liên quan tới ngành nghề kinh doanh chính của VMS là xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông phục vụ hoạt động của đơn vị; đầu tư tài chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ; dịch vụ uảng cáo, tổ chức sự kiện trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông.

Trước đó, ngày 26/6, chỉ vài ngày trước khi đến hạn “chia tay” MobiFone, VNPT đã có một quyết định gây bất ngờ khi công bố bổ nhiệm ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone phụ trách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của doanh nghiệp này thay cho ông Lê Ngọc Minh. Theo đó, ông Lê Ngọc Minh sẽ sẽ thôi chức vụ chức vụ Chủ tịch MobiFone, và chỉ còn giữ chức Phó Tổng giám đốc VNPT.

Ông Lê Ngọc Minh, sinh năm 1960, được cho là người đã chèo lái giúp MobiFone trở thành một trong ba mạng viễn thông lớn nhất nước.

Trước đó, trong cuộc đàm thoại về tương lai của ngành viễn thông, ông Lê Ngọc Minh khi đó còn là Chủ tịch MobiFone đã tỏ ra lạc quan về tương lai của MobiFone sau khi đề tái tái cơ cấu VNPT được phê duyệt. Ông Minh cho rằng, sau khi tách khỏi VNPT, MobiFone sẽ trở thành một DN độc lập. MobiFone sẽ triển khai đa dịch vụ hơn trong viễn thông và CNTT. “Hiện MobiFone chỉ chuyên 1 vấn đề chính là thông tin di động. MobiFone không chỉ là 1 thương hiệu đã thành danh trên thị trường viễn thông Việt Nam cũng như nền kinh tế mà còn là 1 bộ máy tổ chức có đội ngũ nhân sự trưởng thành. Với quy mô doanh thu, lợi nhuận, bộ máy lớn, toàn quốc, có thể cạnh tranh trên thị trường viễn thông Việt Nam. Với tổ chức công ty như vậy, nhu cầu tự chủ độc lập ngày càng cao. Để chủ động hơn trong đầu tư phát triển, tham gia thị trường đa dịch vụ hơn”.

Ông Minh cho rằng cho rằng việc tách khỏi VNPT là một cơ hội cho MobiFone so với hiện tại về mở rộng quy mô, khả năng phát triển. Tất nhiên sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn, đóng góp cho Nhà nước tốt hơn. Ông Minh hoàn toàn lạc quan về khả năng cạnh tranh của MobiFone trong tương lai.
Khôi Linh