Thị trường CNTT VN: Thách thức chính là cơ hội

Đó là ý kiến của ông Trần Việt Đức, đại diện Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG tại buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp CNTT-VT phía Nam hôm qua (29/9), tại TPHCM.

Theo đại diện của quỹ đầu tư mạo hiểm IDG, các lĩnh vực đang được ưu tiên quan tâm là game online, việc làm trên mạng, cổng tin nhắn điện thoại di động, thanh toán trực tuyến, shopping trực tuyến, giáo dục trực tuyến...

Để nhận được quỹ đầu tư, các doanh nghiệp chỉ cần chứng minh sản phẩm làm ra sẽ có thị trường tiềm năng, công ty có nhiều cơ hội tăng trưởng (chỉ cần chiếm 5% thị phần là đạt yêu cầu). Ngoài ra, các yếu tố khác cũng được xem xét như: sự năng động, sáng tạo và óc tổ chức của ban quản trị công ty (tốt nhất chỉ nên từ 2-3 người). Sản phẩm, dịch vụ làm ra phải có tính khả thi và có sức cạnh tranh cao, thời gian triển khai sản phẩm không quá 3 năm.

Đến nay, chỉ mới có 4 công ty VN nhận được sự đầu tư của quỹ Đầu tư mạo hiểm IDG. Dự kiến trong vòng 7 năm, quỹ IDG sẽ giải ngân 100 triệu USD cho việc đầu tư hỗ trợ phát triển các công ty CNTT Việt Nam.

Theo ông Trần Việt Đức, đại diện Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG, mặc dù thị trường ngành CNTT-VT Việt Nam trong năm qua có nhiều khó khăn, VN tụt hạng về chính phủ điện tử xuống còn 112 trong tổng số 115 nước tham gia xếp hạng. Ngoài ra, chúng ta cũng chưa hoàn thành chương trình 500 triệu USD từ năm 2001-2005 về xuất khẩu phần mềm. Chi phí phần mềm trong doanh nghiệp vẫn còn quá thấp...

"Thế nhưng, khó khăn cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp VN tự khẳng định mình", ông Đức nhấn mạnh. "Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG tin tưởng thị trường CNTT-VT của VN sẽ có bước phát triển mạnh, và rất chân thành, nghiêm túc để đưa vốn đầu tư cho các doanh nghiệp chứng tỏ tiềm năng".

Theo Phan Mai

VietNamNet