1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

25 suất học bổng đến với sinh viên nghèo vượt khó Học viện Nông nghiệp

(Dân trí) - Ngày 22/1, Đại tá Nguyễn Văn Bằng, Ủy viên thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 25 suất học bổng tới 25 em sinh viên nghèo vượt khó học tập thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong đó, 10 suất học bổng do Quỹ VnHelp tài trợ và 15 suất do Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản tài trợ.

Ngày 22/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao học bổng do Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản và Quỹ Y tế - Văn hóa – Giáo dục Hoa Kỳ (VnHelp) thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ. 

Đại diện nhà trường tặng hoa và gửi lời cảm ơn tới Đại tá Nguyễn Văn Bằng
Đại diện nhà trường tặng hoa và gửi lời cảm ơn tới Đại tá Nguyễn Văn Bằng

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Bằng, Ủy viên thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam; Ths.Vũ Ngọc Huyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban CTCT&CTSV; Ths.Dương Chí Dũng, Phó Trưởng Ban CTCT&CTSV; đại diện các phòng, ban chức năng; đại diện Ban Chủ nhiệm một số khoa và các sinh viên được nhận học bổng năm học 2015 – 2016.

Đại tá Nguyễn Văn Bằng chụp ảnh chung cùng 15 sinh viên nhận học bổng Shinnyo-en
Đại tá Nguyễn Văn Bằng chụp ảnh chung cùng 15 sinh viên nhận học bổng Shinnyo-en

25 suất học bổng dành cho các em sinh viên nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Trong đó, Quỹ VnHelp trao đến 10 em sinh viên, mỗi suất trị giá 250 USD; 15 suất học bổng do Shinnyo-en trao tới 15 em sinh viên, mỗi suất trị giá 100 USD.


25 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận học bổng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam

25 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận học bổng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam

Đại diên nhà trường, Ths.Vũ Ngọc Huyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban CTCT&CTSV gửi lời cảm ơn tới Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng như Quỹ VnHelp trong nhiều năm qua đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng phần học bổng có giá trị. Đây là những động viên lớn về mặt tinh thần để các em tiếp tục phấn đấu học tốt, trở thành những người có ích cho xã hội.

 

Việt Hà